Thắng Uzbekistan nghẹt thở, Hàn Quốc chờ sẵn Việt Nam ở bán kết ASIAD

Olympic Hàn Quốc thắng nghẹt thở Olympic Uzbekistan
Olympic Hàn Quốc thắng nghẹt thở Olympic Uzbekistan
TPO - Được đánh giá cao hơn nhưng Olympic Hàn Quốc suýt thua Olympic Uzbekistan và phải thi đấu thêm giờ để giành vé vào bán kết ASIAD 18.

Olympic Hàn Quốc thể hiện tham vọng giành huy chương vàng rất lớn ở ASIAD 18 khi triệu tập hàng loạt hảo thủ, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo của Tottenham Son Heung-Min. Thế nhưng trước  Olympic Uzbekistan thi đấu vừa kỹ thuật vừa kỷ luật, đội bóng xứ Kim chi đã gặp vô số khó khăn.

Với sức mạnh vốn có, Hàn Quốc nhanh chóng vượt lên ngay ở phút thứ 5 nhờ công của tiền đạo 25 tuổi Hwang Ui-Jo. Thế nhưng, đội đương kim vô địch U23 châu Á chứng minh họ không phải đối thủ dễ chơi bằng bàn gỡ hòa sau đó 12 phút. Người lập công cho Uzbekistan là Masharipov.

Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi cả 2 bên đều chơi bóng ở đẳng cấp rất cao. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hàn Quốc một lần nước vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng thứ 2 của Hwang Ui Jo.

Những tưởng lợi thế dẫn trước sau hiệp 1 sẽ giúp Hàn Quốc dễ thở hơn thì ngược lại. Ngay đầu hiệp 2, Uzbekistan tấn công như vũ bão và ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 53 và 57. Sau khi Ikromjon Alibaev gỡ hòa cho đội bóng áo trắng, Hwang Hyun-soo đã lúng túng phản lưới nhà đẩy Hàn Quốc vào thế rượt đuổi.

Trong thế trận khó khăn đó, Son Heung-Min đã kịp thời lên tiếng. Phút 75, ngôi sao của Tottenham tận dụng sai lầm của đối thủ để chuyền bóng dọn cỗ cho Hwang Ui-Jo hoàn tất cú hat-trick, gỡ hòa 3-3 cho Hàn Quốc.

Thắng Uzbekistan nghẹt thở, Hàn Quốc chờ sẵn Việt Nam ở bán kết ASIAD ảnh 1 Hwang Ui-Jo đã có 8 bàn thắng ở ASIAD 18
Trước đà hưng phấn của Hàn Quốc, Uzbekistan quyết định chơi chậm chắc ở những phút cuối với ý đồ đẩy trận đấu sang hiệp phụ và loạt đá luân lưu. Tỉ số 3-3 được giữ đến hết 90 phút chính thức. Thế nhưng toan tính của Uzbekistan nhanh chóng bị phá sản khi tiền vệ Ikromjon Alibaev phải nhận thẻ vàng thứ 2 ngay ở phút 101. Thi đấu thiếu người, đội bóng của Ravshan Khaydarov không thể trụ hết 120 phút. Phút 117, hậu vệ Uzbekistan lúng túng kéo áo Hwang Ui-Jo trong vòng cấm địa, khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Hwang Hee-chan dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho Olympic Hàn Quốc. Như vậy, đội bóng của HLV Kim Hak Bum đã giành vé vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria.
Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.