Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia

TPO - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc. Dự buổi tiếp có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia ảnh 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu  cấp cao Hội LHTN Campuchia

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia sẽ góp phần vun đắp làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa tuổi trẻ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, gửi lời chúc mừng thành tựu đạt được và thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI của Campuchia.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác với thanh niên Campuchia, qua đó giáo dục thanh niên hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, vun đắp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia ảnh 2 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn thanh niên hai nước kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống của Việt Nam - Campuchia

 Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước là tài sản quý báu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn thế hệ trẻ hai nước dưới sự lãnh đạo, tập hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia sẽ kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam và Campuchia giàu mạnh, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Ông Võ Văn Thưởng khuyến khích thanh niên hai nước phát huy kết quả đã được trong thời gian vừa qua, đẩy quan hệ lên tầm cao trên các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, trao đổi thanh niên... ở phạm vi các địa bàn, địa phương chung đường biên giới, cũng như tầm quốc gia.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia ảnh 3 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu thanh niên Campuchia

 Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many cám ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn và có những chia sẻ về mối quan hệ của Việt Nam - Campuchia và ủng hộ đối với thanh niên hai nước.

 Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia cho biết, đoàn sang thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI của Campuchia. Chuyến thăm là hoạt động cụ thể hoá thoả thuận hợp tác giữa Hội LHTN hai nước, là dịp để lãnh đạo Hội LHTN hai nước nhìn lại thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới có những hợp tác sâu hơn nữa.

Đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục cấp học bổng cho thanh niên Campuchia sang nghiên cứu, học tập tại Việt Nam; hỗ trợ Hội LHTN Campuchia trong việc tập huấn kĩ năng cho thanh niên; trao đổi, giao lưu thanh niên hai nước và hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Campuchia.. Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia sẽ kề vai sát cánh cùng Hội LHTN Việt Nam triển khai tốt mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa thanh niên hai nước, góp phần tích cực đưa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

MỚI - NÓNG