Lâm Đồng:

Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt

TPO - Rừng thông ven đường thuộc khu phố Chi Lăng ở trung tâm thị trấn Nam Ban (Lâm Hà, Lâm Đồng) có nhiều cây đường kính gốc lên tới nửa mét, đã bị lâm tặc cưa hạ đổ la liệt.

Trưa ngày 4/9, PV đã có mặt tại hiện trường cánh rừng thông vừa bị tàn phá ở khoảnh 4, tiểu khu 270 (thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng Nam Ban quản lý bảo vệ) nằm cách UBND thị trấn khoảng 1km. Từ ngoài đường có thể nhìn thấy rõ khu rừng bị triệt hạ. Lại gần hơn, PV đếm được 45 cây thông với đường kính gốc khoảng từ 30-50cm và cao 20m vừa bị cưa đổ, nằm la liệt. 

Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt ảnh 1 Cây thông mới bị cưa hạ, nhựa còn ứa ra

Những gốc thông bị cắt ngang còn ứa nhựa, lá vẫn xanh tươi. Có cả lưỡi cưa mà lâm tặc đánh rơi dưới gốc cây.

Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt ảnh 2 Cây thông có đường kính hơn 50cm bị cưa hạ
Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt ảnh 3

Lưỡi cưa lâm tặc đánh rơi tại hiện trường

Trên ngọn đồi cạnh cánh rừng vừa bị cưa hạ có hơn 40 cây thông lớn đang chết khô nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt ảnh 4 Vạt thông bị đầu độc chết khô

Ông Nguyễn Phúc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban cho rằng mục đích của việc lén lút cưa hạ và đầu độc cây rừng là để lấn chiếm đất xây nhà và sản xuất nông nghiệp.

Rừng thông hơn 30 năm tuổi trên đồi Độc lập bị cưa hạ la liệt ảnh 5 Lực lượng kiểm lâm thống kê số lượng gỗ bị thiệt hại

Cũng theo ông Thái, đây có thể là vụ phá rừng có tổ chức. Các ban ngành chức năng tại địa phương đang vận động người dân tố giác, giúp cơ quan công an lần ra manh mối các đối tượng vi phạm.   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.