Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào

TPO - Để “nâng cấp” đường dây bán dâm của mình, Dũ tìm cách làm quen với người đẹp các cuộc thi sắc đẹp, diễn viên điện ảnh để mời họ tham gia với giá lên đến hàng chục nghìn USD.
Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 1

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá một đường dây mua bán dâm cao cấp gồm các chân dài của những cuộc thi sắc đẹp, diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 2

Trước đó vào ngày 30/8, lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều người đẹp, diễn viên điện ảnh trong đường dây mua bán dâm cao cấp tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, TPHCM.

Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 3

Những cô gái này cho biết, với những người đẹp có danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp lên đến 8.000 USD một đêm. Đặc biệt có người đạt danh hiệu cao có giá tới 25.000 USD/đêm. Riêng các tour du lịch dài ngày, số tiền này lên đến hàng chục ngàn USD.

Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 4

Qua khai thác, công an xác định Kiều Đại Dũ SN 1996, ngụ TPHCM) là kẻ đứng ra tổ chức, điều hành đường dây này nên quyết định bắt khẩn cấp. Tại công an, Dũ khai nhận chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp qua mạng xã hội.

Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 5

Theo lời khai, Dũ thu thập hình ảnh và giá bán dâm của các cô gái trên mạng internet để xây dựng đường dây của mình từ khoảng tháng 9/2017. Ngoài ra, nhằm “nâng cấp” đường dây, Dũ tìm cách làm quen với các diễn viên điện ảnh để mời họ tham gia bán dâm.

Đường dây bán dâm giá nghìn đô hoạt động như thế nào ảnh 6 Khi có hình ảnh của các người đẹp, Dũ kết bạn Zalo với các “đại gia”, sau đó đăng hình ảnh nóng bỏng của các cô gái kèm giá bán dâm lên mạng xã hội. Nếu khách có yêu cầu chỉ đích danh một cô gái nào đó, Dũ sẽ kết nối với các mối quan hệ khác để báo giá trực tiếp cho các người đẹp.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.