Ông Tập Cận Bình thăm Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ảnh: Tân Hoa xã
Ảnh: Tân Hoa xã
TPO - Nhiều nguồn tin thân cận với chính quyền Bắc Kinh tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên sau khi nắm được các kết quả từ cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc hôm 24/9, Tổng thống Mỹ Trump cho biết cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sớm diễn ra "trong một tương lai không quá xa".

Thông tin này được phát đi đồng nghĩa với xác suất về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm triều Tiên ngày càng lớn hơn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau 3 lần. Cả 3 lần gặp nhau này đều diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt có liên quan tới vấn đề sống còn của Bán đảo Triều Tiên. Do đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên là không có gì phải bàn cãi.

Mặt khác, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên còn xuất phát từ chính nhu cầu của Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang hết sức căng thẳng và có nguy cơ lan rộng sang lĩnh vực quân sự và mất kiểm soát, Trung Quốc rất cần có hành động thiết thực để kiềm chế Mỹ. Do đó, việc Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên trong năm nay là hoàn toàn có thể diễn ra.

Tuy nhiên, do ông Trump từng cảnh cáo sẽ không cho phép Trung Quốc tham dự vào quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình nhiều khả năng sẽ thăm Triều Tiên sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và ông Kim diễn ra.

MỚI - NÓNG