NATO lập kế hoạch khắc chế tàu ngầm Nga

NATO lập kế hoạch khắc chế tàu ngầm Nga
TPO - Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nghiên cứu phát triển các phương tiện không người lái dưới biển nhằm chống lại mối đe dọa từ tàu ngầm Nga.

Theo đó, vào tháng 7/2018, các nước NATO đã ký kế hoạch phát triển công nghệ chung nhằm chống lại thuỷ lôi và tàu ngầm của các đối đối thủ tiềm tàng.

"Việc sử dụng các hệ thống không người lái dưới biển có thể là bước ngoặt trong cuộc chạy đua công nghệ hàng hải", hãng The Defence News dẫn nguồn giấu tên từ NATO cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng chung vũ khí  truyền thống trên biển và những phương tiện không người lái dưới biển để giúp cải thiện khả năng "kiểm soát biển" của các thành viên NATO.

Được biết, kế hoạch đã được Mỹ, Anh, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ ký kết.

"Các thành viên NATO thực sự lo lắng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ các tàu ngầm Nga. Nga đã tạo ra hệ thống tác chiến dưới biển mới dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, và chúng được bảo vệ khỏi các hệ thống phát hiện tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương", The Defence News dẫn lời Jorje Benites, một nhân viên của Hội đồng chuyên gia Đại Tây Dương, từng làm việc trong Lầu Năm góc.

Tuần trước, Mỹ cũng đã hạ thuỷ hai tàu ngầm hạt nhân SSN-791 Delaware và SSN-792 Vermont được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.

Đây là các tàu ngầm thế hệ thứ tư của Mỹ và được thiết kế để chống tàu ngầm và các chiến hạm hoạt động ven biển của đối phương.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG