Nữ giáo viên bị buộc thôi việc vì không chịu...làm nhân viên

TPO - Hiệu trưởng Trường THCP Tân Hưng Đông (Cái Nước, Cà Mau) cho thôi việc một nữ giáo viên vì  lí do không chấp hành sự phân công làm nhân viên, tự ý bỏ việc.

Ngày 28/10, ông Phạm Bá Quyển, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông (Cái Nước, Cà Mau) xác nhận, vừa ký quyết định số 03/QĐ-THCSTHĐ, ngày 27/10/2018, thi hành kỷ luật “Buộc thôi việc” đối với bà Hoàng Thị Hoài Thanh, 42 tuổi, giáo viên Trường THCS Tân Hưng Đông.

Ông Phạm Bá Quyển cho biết, việc ký quyết định buộc thôi việc với giáo viên thuộc thẩm quyền và đã thực hiện thủ tục đầy đủ, căn cứ vào Điều 13 Nghị định 27/2012 NĐ-CP ngày 6/4/2012.

Theo quyết định, bà Hoàng Thị Hoài Thanh không chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng, nghỉ việc không lý do từ ngày 6/9 đến ngày 18/10/2018, tổng số ngày nghỉ không lý do 36 ngày làm việc, vi phạm nghiêm trọng qui định tại Điều 13 Nghị định 27/2012 NĐ-CP.

Nữ giáo viên bị buộc thôi việc vì không chịu...làm nhân viên ảnh 1

Quyết định kỷ luật giáo viên.

Ngay lập tức, bà Hoàng Thị Hoài Thanh công khai trên mạng facebook cá nhân và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, giúp đỡ, tìm công lý, lẽ phải cho bà.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Hoàng Thị Hoài Thanh nói lí do không chấp hành sự phân công là do chuyên môn nghiệp vụ là giáo viên nhưng bị phân công làm nhân viên thư viện, mất thu nhập, đời sống khó khăn và đang làm đơn khiếu nại lên cấp trên nhưng chưa được giải quyết.

Bà Hoàng Thị Hoài Thanh cho biết, bà được Ban tổ chức chính quyền (nay là Sở nội vụ Cà Mau) tuyển chọn giáo viên hơn 20 năm nay. Năm học trước, bà Hoài Thanh luân chuyển đi trường khác để được dạy học trong tình trạng giáo viên dôi dư nhưng nay bà được quay về Trường THCS Tân Hưng Đông thì phải được đứng lớp mới công bằng.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng GD- ĐT huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, sẽ kiểm tra kỹ qui trình, thẩm quyền kỷ luật buộc thôi việc cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh.

MỚI - NÓNG