Hỏi chuyện nữ giáo viên bị cho thôi việc vì...không chịu làm nhân viên

TPO - Ngày 29/10, Phóng viên báo Tiền Phong đến Bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau) thăm, hỏi chuyện cô Hoàng Thị Hoài Thanh, giáo viên Sinh học, vừa bị buộc thôi việc, đang nằm điều trị tại bệnh viện. 
Hỏi chuyện nữ giáo viên bị cho thôi việc vì...không chịu làm nhân viên ảnh 1

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh đang nằm điều trị bệnh

Vợ chồng luân chuyển nhiều trường

PV: Thưa cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh, sức khoẻ cô thế nào mà phải nằm viện.

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi tụt huyết áp, nhập viên điều trị. Bác sĩ không biết bệnh gì nên mỗi ngày vô chai nước biển. Tôi cũng không biết tôi bệnh gì, chắc có lẽ bị ức hiếp.

PV: Phòng GD- ĐT huyện Cái Nước điều động, chuyển vợ chồng cô bao nhiêu trường?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi từng dạy học Trường tiểu học thị trấn Cái nước, Trường THCS- THPT huyện Cái Nước. Sau đó, vợ chồng tôi chuyển về Trường THCS Tân Hưng Đông Về Trường THCS Tân Hưng Đông, rồi liên tiếp chuyển đến THCS Tân Hưng, Thạnh Hưng, Nghĩa Hiệp, Võ Thị Sáu (huyện Cái Nước).

PV: Vì sao vợ chồng cô điều động, chuyển nhiều trường, lý do gì?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi cũng không biết! Họ cái nhân.

Làm nhân viên một ngày cũng không làm

PV: Vì sao cô không nhận nhiệm vụ của Hiệu trưởng?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi bị phân công không phù hợp với chức danh viên chức là giáo viên. Ban tổ chức Chính quyền tỉnh Cà Mau tuyển chức danh giáo viên, không phải nhân viên. Làm nhân viên một ngày cũng không làm!

PV: Làm nhân viên so với giáo viên cô thấy thế nào?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Lương của tôi hơn 8,3 triệu đồng, khi làm nhân viên mất vài triệu đồng, làm sao tôi sống được!

PV: Hiện tại, Trường THCS Tân Hưng Đông có bao nhiều giáo viên dạy môn Sinh học?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Trường có 3 giáo viên dạy Sinh học, thừa 2 giáo viên vì nhu cầu trường có 8 lớp chỉ cần 1 giáo viên.

PV: Hai giáo viên thừa được phân công như thế nào?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi và 2 giáo viên nữa ở lại trường. Một cô giáo Nguyễn Kim Nhành vừa nghỉ hộ sản. Thầy giáo Lê Hoàng Hiệp được giảng dạy. Còn tôi cho làm nhân viên là quá thiệt thòi cho tôi.

Hoàn cảnh vợ chồng tôi rất khó khăn

PV: Vợ chồng cô khó khăn là gì?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Vợ chồng tôi vay tiền của đồng nghiệp cho bên ngoài, họ giật nên lương giáo viên của vợ chồng trả cho Ngân hàng hết trọi.

PV: Chồng cô, thầy giáo Hoàng có được giảng dạy?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Có, được giảng dạy, lương cũng cỡ 8 triệu đồng/tháng.

 PV: Môn dạy của thầy giáo Hoàng là môn Hoá học, có dư thừa giáo viên?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Có, 2 giáo viên Hoá học. Cô giáo Quách Mỹ Hiên,  Tổ trưởng Hoá- Sinh, chi uỷ viên, tình nguyện làm nhân viên Văn phòng. Còn chồng tôi là thầy giáo Nguyễn Thanh Hoàng- đảng viên, đang giảng dạy.

PV: Cô giáo Quách Mỹ Hiên làm nhân viên, lương giảm, để chồng cô được giảng dạy. Đồng nghiệp sống còn tình, có nghĩa với vợ chồng cô?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Có, nhưng cô Quách Mỹ Hiên tự nguyện.

Tôi muốn dạy và chỉ dạy trường này

PV: Thầy giáo Lê Hoàng Hiệp dạy môn Sinh học có hoàn cảnh khó khăn không?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Có, thầy giáo Hiệp còn khó khăn hơn tôi. Thầy có con bệnh tim bẩm sinh. Nhưng thầy Hiệp về trường sau, sau lâu lắm, không nhớ mấy năm. Nhưng tôi về trường trước phải được đứng lớp!   

PV: Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc, cô đã nhờ cơ quan nào can thiệp?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi nhận quyết định, chụp đưa lên facebook của tôi. Tôi gọi luật sư, được tư vấn khiếu kiện quyết định của Hiệu trưởng.

PV: Cô gởi đơn đến cơ quan nào?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Tôi gởi đơn đến Viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước.

PV: Vì sao cô không gởi đơn khiếu kiện quyết định đến Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông- ông Phạm Bá Quyển?

Cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh: Ông ấy quyết định kỷ luật tôi thì tôi gởi làm gì?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.