Tàu ngầm Nga trang bị thủy lôi mang đầu đạn 300kg

Tàu ngầm Nga trang bị thủy lôi mang đầu đạn 300kg
TPO - Hạm đội tàu ngầm của Nga vừa nhận được 20 thủy lôi tự dẫn thế hệ thứ năm Fizik-1 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 50 km.

Kênh truyền hình Zvezda dẫn cổng thông tin mua sắm công cho biết, thủy lôi tự dẫn thế hệ thứ năm đã được đưa tới các căn cứ hải quân Liên bang ở Severomorsk, Baltiysk, Sevastopol và Fokino ở vùng Primorsky, 

Trước đó, hồi năm 2015, các phương tiện truyền thông thông tin loại thủy lôi mới này đã được đưa vào phiên chế của Hải quân Nga, và nhà máy Dagdizel ở Kaspiysk đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí này.

Trước mắt, thủy lôi thế hệ thứ năm của Nga được trang bị cho các tàu ngầm thuộc các dự án 955 Borey và 885 Ash.

Thủy lôi Fizik-1 có chiều dài 7,2m, trọng lượng 2.200kg và được trang bị một đầu đạn nặng 300kg. Động cơ của ngư lôi sử dụng nhiên liệu được thiết kế đặc biệt thay vì ô-xy và nước.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.