Oanh tạc cơ Tu-160 Nga bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Barents, Na Uy

Tu-160 của Nga bay lượn trên vùng biển Barents, Na Uy
Tu-160 của Nga bay lượn trên vùng biển Barents, Na Uy
TPO - Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã xuất hiện trên không phận trung lập của biển Barents và biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 31/10.
"Hai máy bay ném bom Tu-160 thực hiện chuyến bay theo kế hoạch từ trước trên các vùng biển trung lập ở Barents và biển Na Uy. Tổng thời gian bay khoảng 10 giờ, sau đó các phi hành đoàn sẽ hạ cánh tại căn cứ quân sự trong lãnh thổ Liên bang", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Oanh tạc cơ Tu-160 Nga bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Barents, Na Uy ảnh 1

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga bay lượn trên vùng biển Barents, Na Uy

"Tất cả các chuyến bay của các máy bay của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga được thực hiện theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận mà không vi phạm biên giới của các quốc gia khác", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của oanh tạc cơ Tu-160 trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Cuộc tập trận mang tên Trident Juncture 2018.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG