Làm rõ vụ nữ giáo viên bị buộc thôi việc vì...không chịu làm nhân viên

TPO - Như Tiền Phong thông tin, Giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau quyết định thành lập Tổ công tác để xác minh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp, điều chuyển đối với cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh, giáo viên Trường THCS Tân Hưng Đông (Cái Nước).

Sắp xếp điều chuyển công khai, đúng chủ trương

Năm học 2018- 2019, Trường THCS Tân Hưng Đông có 8 lớp, bình quân 39,3 em/lớp, với 24 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. So với nhu cầu, thừa 4 giáo viên, thiếu 4 nhân viên nên ông Phạm Bá Quyển, Hiệu trưởng, điều chuyển 4 giáo viên sang vị trí nhân viên, thông qua cuộc họp Hội đồng giáo dục vào tháng 8/2018.

Làm rõ vụ nữ giáo viên bị buộc thôi việc vì...không chịu làm nhân viên Cô giáo dùng mạng xã hội để phản ảnh công việc Trường THCS Tân Hưng Đông

Bốn giáo viên điều chuyển có 1 giáo viên tự nguyện, 3 giáo viên đồng ý theo sự phân công. Đó là cô giáo Nguyễn Bé Thắm, giáo viên Ngữ văn, làm nhân viên Thư viện-Thiết bị, cô giáo Nguyễn Hồng Trang, giáo viên Hóa-Sinh, làm nhân viên Thư viện-Thiết bị, cô giáo Quách Mỹ Hiên, giáo viên Hóa- Sinh, làm nhân viên Văn thư, thầy giáo Lê Hoàng Diệp, giáo viên Hóa-Sinh, biệt phái sang Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hưng Đông.

Đối với cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh, giáo viên Hoá- Sinh Trường THCS Tân Hưng Đông được điều chuyển giảng dạy tại Trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) năm học trước. Năm học 2018-2019, cô giáo Hoài Thanh xin chuyển công tác về lại Trường THCS Tân Hưng Đông và được Trưởng Phòng GD- ĐT huyện Cái Nước đồng ý, quyết định điều động, nhận nhiệm vụ từ ngày 1/9/2018. 

Tại thời điểm này, giáo viên Nguyễn Hồng Trang được phân công làm nhân viên Thư viện -Thiết bị có quyết định điều động chuyển công tác về Trường THCS Võ Thị Sáu. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông phân công cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh làm nhân viên Thư viện-Thiết bị và khi có lớp sẽ phân công giảng dạy được Hội đồng giáo dục thống nhất.

Nhưng cô Hoàng Thị Hoài Thanh không chấp hành sự phân công, bỏ việc từ ngày 6/9 đến ngày 18/10/2018. Ngày 19/10, cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh trở lại Trường THCS Tân Hưng Đông nhưng không trình báo với lãnh đạo, không làm nhiệm vụ được phân công. 

Ngày 24/10, Hội đồng khen thưởng- kỷ luật Trường THCS Tân Hưng Đông họp, xem xét kỷ luật cô Hoài Thanh. Ngày 27/10, ông Phạm Bá Quyển, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông quyết định thi hành kỷ luật cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh với hình thức buộc thôi việc. 

MỚI - NÓNG