Hết kiên nhẫn với Sanchez, M.U tìm người thay thế

M.U đã hết kiên nhẫn với Alexis Sanchez.
M.U đã hết kiên nhẫn với Alexis Sanchez.
TPO - Nhận lương cao, nhưng phong độ phập phù, Alexis Sanchez khiến HLV Jose Mourinho và Ban lãnh đạo M.U ngày một thất vọng.

Rời Arsenal và gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, những tưởng Alexis Sanchez có thể mang tới “làn gió mới” cho hàng công M.U và đủ sức tiếp quản chiếc áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford. Tuy nhiên, điều đó không diễn ra. Giai đoạn 2 mùa giải 2017/2018, Alexis Sanchez chỉ ghi vỏn vẹn có 3 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. Mùa này mọi chuyện càng tệ hơn khi chân sút người Chile ra sân 8 trận và ghi đúng… 1 bàn.

Với mức lương lên tới 550.000 bảng/tuần, rõ ràng những gì Alexis Sanchez đóng góp cho M.U là quá nhỏ bé. HLV Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn với tiền đạo người Chile này, trong khi Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng tính tới phương án thanh lý anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 để giảm bớt gánh nặng về quỹ lương.

Theo tiết lộ, hiện cả Juventus và Inter Milan đều bày tỏ sự quan tâm tới Alexis Sanchez, đồng thời sẵn sàng chi ra số tiền chuyển nhượng vào khoảng 35 triệu euro. Vấn đề bây giờ là chân sút người Chile này có chịu rời Old Trafford, nơi mà anh hưởng mức lương cao ngất ngưởng. Nên nhớ rằng, nếu gia nhập Juventus hoặc Inter Milan, Sanchez sẽ phải chấp nhận giảm lương.

Song song với kế hoạch tống khứ Alexis Sanchez, Ban lãnh đạo M.U đã xem xét lên kế hoạch tìm người thay thế. Tờ Express tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford đã nhắm tiền vệ James Rodriguez như mục tiêu hàng đầu. Ngôi sao người Colombia này hiện đang thi đấu khá hay trong màu áo Bayern Munich. Tuy nhiên, việc “Hùm xám” không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây đã khiến cho James cảm thấy thất vọng. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” có thể hiện thực hóa tham vọng sở hữu ngôi sao người Colombia.

MỚI - NÓNG