Vì sao HLV Mourinho đẩy Lukaku lên ghế dự bị?

HLV Mourinho sẽ tiếp tục để Romelu Lukaku ngồi dự bị?
HLV Mourinho sẽ tiếp tục để Romelu Lukaku ngồi dự bị?
TPO - Chia sẻ về việc Romelu Lukaku liên tục phải ngồi dự bị trong thời gian gần đây, HLV Jose Mourinho khẳng định, đó là cách để ông giúp cho cậu học trò người Bỉ tránh bớt áp lực và có thể sớm tìm lại phong độ tốt nhất trong thời gian tới.

Cuối tuần trước, M.U đánh bại Everton bằng một lối chơi tương đối đẹp mắt, đồng thời cán mốc 3 trận bất bại liên tiếp tại Premier League. Tuy “Quỷ đỏ” mới chỉ leo đến vị trí thứ 8 và thực tế 3 trận bất bại cũng chưa phải thành tích có giá trị thay cho một tuyên ngôn về sự hồi sinh, nhưng không thể phủ nhận lối chơi của họ đang khởi sắc.

Thế nhưng, trong niềm vui chung của toàn tập thể M.U, có một người đang buồn. Đó là Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ buộc phải đối mặt với thực tế: M.U tấn công thanh thoát hơn hẳn khi vứt anh trên băng ghế dự bị. Trận đấu với Everton là lần đầu tiên sau 8 vòng đá chính liên tiếp Lukaku phải ngồi dự bị. Phút 75, anh được HLV Jose Mourinho tung vào sân và đáng buồn là kể từ thời điểm đó, những pha lên bóng của “Quỷ đỏ” cũng chậm hơn, bớt nguy hiểm hơn vài phần. Bản thân Lukaku cũng là chủ nhân của 2 pha dứt điểm nhưng đều không thành bàn.

CĐV của M.U hy vọng, khi đội nhà làm khách trước AFC Bournemouth, HLV Mourinho sẽ lại để Lukaku ngồi dự bị và có vẻ họ sẽ được như ý khi trong phát biểu mới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận, để cậu học trò người Bỉ ngồi loại chính là biện pháp tốt nhất nhằm giúp anh giảm bớt áp lực.

“Lý do là vì Lukaku đã chơi rất nhiều trận đấu. Gần đây cậu ấy không chỉ không ghi bàn, mà còn không thể hiện được sự tự tin vốn có. Đôi khi quyết định tốt nhất mà ban huấn luyện có thể dành cho các cầu thủ là không để anh ta ra sân, để cầu thủ được bảo vệ và tránh xa áp lực. Lukaku đã không ghi bàn trong 9 trận, bạn có nghĩ 9 trận tiếp theo cậu ấy cũng chẳng ghi thêm bàn nào không? Không. Tôi tin 9 trận tiếp cậu ấy sẽ ghi vài bàn mà xem”, HLV Mourinho cho hay.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.