Nhóm học sinh xúc phạm cô giáo trên Facebook được giảm mức kỷ luật

Trường THPT Nguyễn Trãi.
Trường THPT Nguyễn Trãi.
TPO - Thay vì đuổi học một năm ba học sinh, trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã giảm xuống còn một tuần, nữ sinh bị cảnh cáo giảm còn khiển trách.

Sáng 4/11, ông Bùi Nguyên Tiến - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, chiều 3/11, hội đồng kỷ luật nhà trường cùng đại diện hội phụ huynh học sinh của trường đã họp, thống nhất mức kỷ luật mới dành cho các em học sinh trước đó có hành vi xúc phạm thầy cô giáo trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, ba học sinh trước đó bị nhà trường đuổi học một năm, nay được giảm xuống đuổi học một tuần; bốn em học sinh trước đó bị đuổi một tuần, nay bị cảnh cáo, còn học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường, nay được giảm xuống còn khiển trách. Kết thúc cuộc họp hội đồng kỷ luật nhà trường, các phụ huynh có con vi phạm đồng ý với mức kỷ luật mới; đồng thời hứa sẽ quan tâm, dạy dỗ con của mình, tránh lập lại hành vi sai phạm tương tự.

Các em học sinh cũng đã nhận thức được lỗi lầm, hành vi sai trái của mình và hứa sẽ sửa chữa, đến trường học bình thường. Ban giám hiệu, các thầy cô giáo của Trường THPT Nguyễn Trãi có liên quan đã nghiêm túc xem xét lại toàn bộ quy trình xử lý kỷ luật học sinh trước đó, rút kinh nghiệm sâu sắc khi đưa ra mức kỷ luật nặng, chưa nhân văn và mong vụ việc được khép lại ở đây.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 1/10 một học sinh lớp 10A5, Trường THPT Nguyễn Trãi sử dụng điện thoại trong giờ học, bị giáo viên bộ môn thu giữ, giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp này là cô giáo Đậu Thị Bích. Chiều cùng ngày, tại phòng trực giám thị của nhà trường, do điện thoại của học sinh không khóa nên cô Bích thấy trên màn hình hiện cuộc nói chuyện trên nhóm Facebook có tên là “Động Cô Bích”. Sau đó, dưới sự chứng kiến của học sinh và giám thị, cô Bích đã kiểm tra tin nhắn phát hiện các cuộc trò chuyện có nội dung tục tĩu, xúc phạm thầy cô và nhà trường.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật đuổi học một năm đối với ba học sinh, đuổi học một tuần bốn học sinh và cảnh cáo trước toàn trường một học sinh vì liên quan đến vụ việc này. Sáng 1/11, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu nhà trường hủy các quyết định kỷ luật học sinh nêu trên, vì cho rằng xử lý quá nặng và chưa nhân văn. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.