Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc và phát biểu tại Hội chợ CIIE

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ CIIE 2018. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ CIIE 2018. Ảnh: VGP
TPO - Sáng 5/11,lễ khai mạc Hội chợ CIIE 2018 và Diễn đàn kinh tế thương mại quốc tế Hồng Kiều đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Thượng Hải, Trung Quốc dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đại diện lãnh đạo Nhà nước/ Chính phủ các quốc gia tham gia Hội chợ.

Với vai trò là "Quốc gia danh dự" của Hội chợ, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam của Việt Nam sẽ do  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc và phát biểu tại Hội chợ CIIE ảnh 1 Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ CIIE 2018 sáng 5/11, tại Thượng Hải. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) tại Thượng Hải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một quốc gia khó có thể tự mình phát triển, nếu không mở cửa hội nhập, liên kết để cùng nhau tạo nên những “ngọn núi cao”, những “cánh rừng lớn” của phát triển.

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại - Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Khu gian hàng thương mại Việt Nam có qui mô 245m2 với sự tham gia của 25 doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ công nghệ thông tin như: Vinamilk, TH True Milk, cà phê Trung Nguyên, Đường Quảng Ngãi, thực phẩm Hapro, thủy sản Cửu Long An Giang, thực phẩm Sa Giang, thực phẩm G.O.C, gạo Tấn Vương, dừa Lương Quới, FPT... 

Tham dự Hội chợ với vai trò là "Quốc gia danh dự", Khu gian hàng quốc gia Việt Nam có qui mô 256m2 trưng bày và giới thiệu quảng bá thông tin, hình ảnh quốc gia, tiềm năng và thành tựu thương mại, đầu tư, du lịch của Việt Nam và các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Theo chương trình của Ban tổ chức Hội chợ đề xuất, ngay sau khi kết thúc Lễ khai mạc chính thức của Hội chợ, Đoàn đại biểu lãnh đạo các quốc gia tham dự Hội chợ sẽ tới thăm Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (tại nhà triển lãm 5.2).

Khu gian hàng thương mại Việt Nam có qui mô 245m2 với sự tham gia của 25 doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ công nghệ thông tin như: Vinamilk, TH True Milk, cà phê Trung Nguyên, Đường Quảng Ngãi, thực phẩm Hapro, thủy sản Cửu Long An Giang, thực phẩm Sa Giang, thực phẩm G.O.C, gạo Tấn Vương, dừa Lương Quới, FPT... 

Nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhân dịp Hội chợ CIIE 2018, bên cạnh việc tổ chức Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ và các đơn vị liên quan tổ chức 2 Hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang, từ ngày 6 -9/11 với sự tham dự của trên 100 đại diện doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực như nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng...

Nhân dịp tham dự Hội chợ CIIE 2018, chiều 5/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang sẽ tham dự Lễ khai trương Văn phòng  Xúc tiến thương mại (XTTM) Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Văn phòng XTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc được thành lập là kết quả thực hiện một trong những nội dung trong tuyên bố chung của hai nước Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc là Văn phòng XTTM thứ 2 của Việt Nam tại Trung Quốc được thành lập sau Văn phòng XTTM Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc căn cứ theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại mỗi nước được ký ngày 14 tháng 10 năm 2013. 

Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc đi vào hoạt động nhằm cung cấp và hỗ trợ trực tiếp về xúc tiến thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn, qua đó nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước một cách bền vững và tăng cường thu hút đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại. 

Theo thông báo của Ban tổ chức, Hội chợ đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tiếp nhận đăng ký của hơn 150.000 khách tham quan và giao dịch tại Hội chợ là các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đại lý phân phối của Trung Quốc và quốc tế khác.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.