Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Một trong những hoạt động quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến tham dự Hội chợ CIIE 2018 là cuộc hội kiến giữa Thủ tướng với Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình trong chiều ngày 4/11.

Sau khi đến Thượng Hải (trưa 4/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội chợ CIIE 2018 theo lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 3

Đại biểu lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

 Sau lễ đón ở sân bay Hồng Kiều, Thủ tướng đã có cuộc gặp một số doanh nghiệp Trung Quốc:

Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 4
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 5
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 6
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 7
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 8
 
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 9 Thủ tướng trao đổi với Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Bình An Tồng Thành Lập. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 10 Chủ tịch Tập đoàn China Greenland Trương Ngọc Lương bày tỏ niềm vui khi được gặp Thủ tướng tại Thượng Hải. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội chợ tại Trung Quốc ảnh 11 Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Xây dựng cảng Trung Quốc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG