Tuyển Việt Nam thắng Lào: Vui thôi, đừng vui quá!

TP - Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2018 với chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào, cho dù diễn biến trận đấu chưa thực sự mãn nhãn như mong đợi.

Xét trên mọi khía cạnh, đội tuyển Lào khó có thể so sánh được với Việt Nam. Theo thống kê, trong 7 lần đối đầu ở AFF Cup tính từ năm 1996 tới nay, Lào thua tới 6 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận.

Trong bối cảnh trên, Việt Nam sớm được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm đầu tay ở trận ra quân. Chỉ có 2 vấn đề được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ quan tâm nhất, là tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, cũng như các vị trí trụ cột sẽ thi đấu ra sao.

Dù tài năng của ông Park phần nào đã được khẳng định qua hai giải đấu liên tiếp ở cấp độ châu lục, tuy nhiên AFF Cup 2018 mới là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự hoà trộn giữa những cựu binh với các cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23 cũng đặt ra những vấn đề về công tác tổ chức, xây dựng đội bóng của HLV Park Hang Seo. Trước thềm AFF Cup 2018, một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Lương Xuân Trường cũng bị đặt dấu hỏi về phong độ chuyên môn.

Với 2 vấn đề đặt ra ở trên, màn trình diễn hôm qua của đội tuyển Việt Nam là chưa thực sự mãn nhãn. Ở đây có một số lý do. Một là chất lượng sân vận động quốc gia Lào không tốt, gây ảnh hưởng tới lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Và thứ 2, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Sundramoorthy đã chủ động chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian. Thậm chí ngay cả khi đã bị dẫn 2-0 trong hiệp 1 nhưng qua hiệp 2, đội chủ nhà vẫn giữ đội hình rất thấp. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam gần như không phải chịu bất kỳ sức ép nào. Thủ môn Đặng Văn Lâm và các cầu thủ ở hàng phòng ngự Việt Nam đã có một ngày thi đấu nhàn nhã.

Chiến thuật phòng ngự của Lào khiến cho thế trận diễn ra một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, có thời điểm lên tới 94%, nhưng hàng tấn công tuyển Việt Nam chưa cho thấy sự sắc nét cần thiết. Theo thống kê, ở 25 phút đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam tung ra 5 cú dứt điểm thì 3 vọt xà. Ba bàn thắng của Việt Nam ở trận đấu hôm qua thì 1 từ pha đá phạt trực tiếp của Quang Hải (68’) và một từ cú dứt điểm xuất thần của Công Phượng (11’). Xen kẽ đó là cú đánh đầu của Anh Đức gia tăng cách biệt lên 2-0 ở cuối hiệp 1.

HLV Park Hang Seo có thể tạm hài lòng khi những cầu thủ trụ cột như Lương Xuân Trường, Công Phượng hay Quang Hải phần nào đó đã chơi tương đối tốt. Dù ghi bàn thắng rất đẹp mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam, nhưng ở hiệp 2 Công Phượng mất bóng khá nhiều lần. Lương Xuân Trường chưa có nhiều tình huống kiến tạo xuất sắc như anh từng thể hiện ở AFF Cup 2016. Dù vậy, màn trình diễn của cả hai là không quá tệ, đặc biệt nếu so với những cầu thủ khác và diễn biến chung của trận đấu.

Dù sao với chiến thắng 3-0 trước Lào, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi để HLV Park Hang Seo có thể rộng đường cho những tính toán phía trước.

Việc tuyển Lào quá yếu khiến cho khó có thể đưa ra đánh giá chính xác về chất lượng chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Câu trả lời rõ ràng hơn chỉ có thể đến ở trận đấu của thầy trò ông Park với Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 16/11 tới. Malaysia như xác định của ông Park Hang Seo, sẽ là đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở bảng A. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.