Người hâm mộ nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam?

Dù giành chiến thắng trước Lào, nhưng ĐT Việt Nam không nên "ngủ quên". Ảnh: Zing.
Dù giành chiến thắng trước Lào, nhưng ĐT Việt Nam không nên "ngủ quên". Ảnh: Zing.
TPO - Chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các cầu thủ Việt Nam trong ngày đầu ra quân tại AFF Cup 2018 khi đánh bại Lào với tỷ số 3-0, rất nhiều CĐV tỏ ra phấn khích.
Ở cuộc chạm trán với Lào diễn ra vào tối qua, đội tuyển Việt Nam đã nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ các pha làm bàn của Công Phượng (11’), Anh Đức (42+2) và Quang Hải (68’). Qua đó, tạm thời giữ vị trí thứ nhất tại bảng A, AFF Cup 2018 khi có cùng 3 điểm với Malaysia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Con số thống kê cho thấy, ở trận gặp Lào vừa qua, tuyển Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 80% với tỷ lệ chuyền chính xác là 88%. Trong suốt 90 trên sân, các cầu thủ tung ra được 22 cú sút về phía khung thành đối thủ, hơn đối phương tới 16 lần dứt điểm.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, nhiều CĐV đã đưa ra những bình luận khen ngợi. Điển hình, bình luận trên một tờ báo điện tử, một độc giả có tên “Hùng Re-o” đã chia sẻ: “Ở trận đấu này, Công Phượng cùng Xuân Trường đá quá tốt. Ngoài ra, các cầu thủ khác cũng thi đấu xuất sắc và kết quả như vậy là điều hoàn toàn xứng đáng. Nếu muốn, thậm chí chúng ta có thể ghi nhiều bàn hơn.”

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Thế Hiếu lại bình luận: “Nhìn Việt Nam thi đấu với Lào thấy giống Barca gặp Malaga vậy. Ép sân toàn diện không cho đối thủ có thời gian thở. 3 bàn là còn ít đấy.”

Cùng đồng tình với tài khoản kể trên, “nickname” có tên “Nhật Anh” đã cho rằng: “Phải công nhận là lâu lắm rồi mới thấy tuyển Việt Nam có một trận đấu hay như vậy. Phải công nhận là Lào yếu hơn chúng ta, nhưng cách triển khai thế trận cũng như diễn biến trên sân thật hấp dẫn.”

Đáng chú ý, bên cạnh việc khen ngợi thì vẫn có không ít ý kiến khuyên tuyển Việt Nam không nên ngủ quên trên chiến thắng để rồi phải nhận những thất bại cay đắng. Đồng thời, họ cũng cho rằng, Lào chưa đủ sức để khiến Công Phượng cùng các đồng đội trổ hết tài năng. Qua đó, nhận biết xem thực lực của mình đang ở đâu.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.