Bắt giam hai cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ông Lê Bạch Hồng - nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ông Lê Bạch Hồng - nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
TPO - Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng hai người khác về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - theo Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C03) đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan. 

Vào cuối năm 2017, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam. Đây là các vụ án được phát hiện qua việc điều tra mở rộng các vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính 2 (ALCII) và đồng phạm. (Năm 2016, ông Vũ Quốc Hảo đã bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái…). 

Cũng tại thời điểm đó, CQĐT đã khởi bị can để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Trước đó, ông Tường đã bị UBKT-TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì trong thời gian làm Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý đầu tư quỹ, Ban Kế hoạch Tài chính đã có khuyết điểm, vi phạm. 

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 9/11, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với: Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà, đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cả bốn bị can nêu trên đều bị điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bộ Công an cũng cho hay, các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.