Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019

Chủ Nhật Đỏ Đắk Lắk luôn được tổ chức như ngày hội văn hóa các dân tộc
Chủ Nhật Đỏ Đắk Lắk luôn được tổ chức như ngày hội văn hóa các dân tộc
TPO - Ngày 13/11/2018, Trưởng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã họp bàn với Thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh về kế hoạch tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019.

Cái khó cho Ban tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ ở tỉnh này bây giờ không phải là đi vận động người dân tham gia nữa, mà là chọn nơi nào trong số rất nhiều đơn vị đăng cai tổ chức, và khống chế lượng máu hiến sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận và sử dụng của ngành y tế.

Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 1 Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện trường Đại học Tây Nguyên 

Bởi, Đắk Lắk đã trở thành tỉnh nổi bật về phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa tận các huyện xã vùng sâu, có đồng bào nhiều dân tộc hăng hái tham gia.

Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 2

Cán bộ, nhân dân ngồi chờ tới lượt hiến máu như đang xem ca nhạc tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Ea Kar

Chủ Nhật Đỏ Đắk Lắk 2018 số tình nguyện viên đăng ký hiến máu đông vượt dự kiến, lượng máu hiến thu được lên tới 3.770 đơn vị, vượt chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận, sử dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nên dù còn hàng nghìn tình nguyện viên chờ đến lượt, Ban tổ chức chương trình đã phải thông báo ngưng lấy máu.

Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (phải) cùng lãnh đạo báo Tiền Phong (trái) trao bằng khen và hoa, cảm ơn các nhà tài trợ Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk

Thống nhất với lãnh đạo tỉnh và các đơn vị đăng cai về việc tổ chức hiến máu như ngày hội văn hóa về tình đoàn kết giữa các dân tộc, thống nhất với Viện Huyết học -Truyền máu trung ương về khả năng tiếp nhận máu hiến,  Chủ Nhật Đỏ Đắk Lắk 2019 dự kiến huy động khoảng 3.500 đơn vị máu hiến, tại 3 điểm chính thức đăng cai tổ chức là trường Đại học Tây Nguyên (12/1), huyện Ea Kar (13/1), huyện Krông Năng (20/1); Và 2 điểm phụ là trường Cao đẳng Sư phạm, trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 4 Không khí vui vẻ trong Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột 2018

Sự độc đáo của Chủ Nhật Đỏ trên Tây Nguyên, là sắc màu thổ cẩm trang phục truyền thống của đồng bào tham gia hiến máu, vừa thể hiện rõ tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc anh em, vừa là dịp thể hiện vẻ đẹp của bản sắc văn hóa mỗi dân tộc, trong Chủ Nhật Đỏ 2019 sẽ càng được phát huy, lan tỏa. 

Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 5 Thầy Ralan Vonga-Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Công nghệ Tây Nguyên (ngồi) thăm hỏi cán bộ nhân viên trường đang hiến máu
Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 6 Cả dàn cán bộ xã Cư Ni (huyện Ea Kar) đều tham gia hiến máu
Đắk Lắk: Sôi nổi chuẩn bị tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2019 ảnh 7

 Đồng bào các dân tộc ngồi chờ đến lượt hiến máu trong trang phục truyền thống

MỚI - NÓNG