Báo Malaysia:

Tuyển Malaysia muốn giành vé bán kết ngay tại Mỹ Đình!

Báo Malaysia tự tin tuyển nhà có thể đánh sập Mỹ Đình
Báo Malaysia tự tin tuyển nhà có thể đánh sập Mỹ Đình
TPO - Truyền thông Malaysia cho rằng đội tuyển quốc gia này quyết thắng tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình để giành vé vào bán kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018.

Đội tuyển Malaysia đã toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên trước Campuchia và Lào, qua đó đứng đầu bảng A vòng bảng AFF Cup 2018. Nếu thắng tuyển Việt Nam ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình vào tối 16/11 tới, Malaysia sẽ chính thức giành vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Chính vì thế, truyền thông Malaysia tin rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đến Mỹ Đình với tinh thần quyết thắng thay vì chỉ cố gắng tìm kiếm một kết quả hòa. Tờ Bharian của Malaysia giật tít: “Tuyển Malaysia muốn giành vé bán kết ngay tại Hà Nội!”!

Theo đó, tờ báo này chỉ ra những lợi thế về điểm số mà Malaysia đang có. Cho dù thừa nhận không dễ giành 3 điểm tại Mỹ Đình nhưng Bharian tin tưởng Malaysia đủ sức làm được điều này.

Tương tự như vậy, tờ News Strait Times giật tít: “Tuyển Malaysia quyết giành vé bán kết sớm”. Tờ báo này gợi lại lần gần nhất Malaysia đến Hà Nội ở vòng bán kết AFF Cup 2014 và giành chiến thắng vang dội 4-2, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỉ số thắng 5-3.

Trước đó, HLV  Tan Cheng Hoe cũng rất tự tin tuyên bố Malaysia sẽ chơi tấn công ở Mỹ Đình. Sau chiến thắng chật vật trước đội tuyển Lào, Tan Cheng Hoe nói: “Các tuyển thủ Malaysia đã cho thấy tinh thần chiến đấu và không bỏ cuộc cho dù trận đấu chỉ còn lại ít phút. Thế nhưng, tôi mong đợi ở họ nhiều hơn khi làm khách của tuyển Việt Nam”.

“Tuyển Việt Nam là một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu này và chúng tôi cần có sự cải tổ. Quan trọng là chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự thủ hòa mà muốn tìm kiếm bàn thắng để giành trọn 3 điểm”.

Trong khi đó, các kênh truyền thông ở châu Á không đánh giá quá cao Malaysia sau 2 chiến thắng chật vật trước Campuchia và Lào. Tờ ESPN Asia cho rằng Malaysia vừa yếu ở hàng thủ vừa thiếu sáng tạo ở hàng công. 

MỚI - NÓNG