Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng trao quyết định công tác cán bộ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.
Chiều 14/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng quân hàm cấp tướng cho 5 đồng chí cán bộ quân đội, trong đó thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho 01 đồng chí, thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho 4 đồng chí.

Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giữ chức Tư lệnh Quân khu 4; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, giữ chức Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, giữ chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5, giữ chức Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu; Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ chức Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 17 đồng chí cán bộ quân đội khác cũng được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tập đoàn, binh đoàn, các bệnh viện, trung tâm, tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân lịch đã trao quyết định cho đội ngũ cán bộ mới được bổ nhiệm chức vụ và được thăng quân hàm. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí cán bộ và nhấn mạnh, việc bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm cao hơn thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng, trên các cương vị công tác mới, các đồng chí cán bộ sẽ không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến nhiều hơn nữa cho quân đội và đất nước.

Để làm được điều đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, đội ngũ cán bộ phải luôn cầu thị, khiêm tốn, biết lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể trong công tác, làm việc; đặc biệt phải gương mẫu, mô phạm trong mọi lời nói, việc làm, xứng đáng, xứng tầm với cương vị người lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhắc nhở các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm về các đơn vị mới, trước khi nhận công tác cần bàn giao chặt chẽ, trao đổi công việc chu đáo, nhất là những công việc mình chủ trì và đang trong quá trình hoàn thiện cho các đồng chí cán bộ mới tiếp nhận. Khi đến đơn vị mới cần nhanh chóng nắm bắt tình hình mọi mặt, đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chỉ huy đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.