THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ chính trị hóa Interpol

Ông Prokopchuk có khả năng trở thành chủ tịch mới của Interpol
Ông Prokopchuk có khả năng trở thành chủ tịch mới của Interpol
TPO - Các thượng nghị sĩ Mỹ đang ra sức phản đối ứng viên của Nga trở thành lãnh đạo của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đồng thời thúc giục các nước không bỏ phiếu cho ông này. Điện Kremlin đã ngay lập tức gọi đây là sự can thiệp và chính trị hóa Interpol. 

Lãnh đạo mới sẽ được bầu vào ngày 21/11 ở Dubai, UAE, trong đó, ông Prokopchuk, người đang giữ chức phó chủ tịch Interpol, là một ứng viên tiềm năng. Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Marco Rubio của Đảng Cộng hòa, cùng Jeanne Shaheen và Chris Coons của Đảng Dân chủ đã cáo buộc Nga thường xuyên lạm dụng Interpol, sử dụng tổ chức này để làm bẽ mặt các đối thủ chính trị, những người phản đối hay nhà báo bất đồng chính kiến.


Ngày 19/11, lực lượng đặc nhiệm của Ấn Độ và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên "Vajra Prahar". Thông báo của lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ, cuộc tập trận "Vajra Prahar" diễn ra từ ngày 19 đến 30/11 tại thành phố Jaipur thuộc bang Rajasthan ở phía Tây Bắc Ấn Độ. (XEM CHI TIẾT...) 


Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có ý định vẫn duy trì quan hệ đối tác vững chắc với Saudi Arabia sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 2/10 vừa qua. Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông không có ý định hủy bỏ các hợp đồng quân sự với Riyadh, đồng thời cho rằng "nếu chúng ta hủy bỏ những hợp đồng đó một cách ngốc nghếch, thì Nga và Trung Quốc sẽ là những người hưởng lợi lớn."


Ông Paul Pazen - Cảnh sát trưởng thành phố Denver thuộc bang Colorado, Mỹ, ngày 20/11 cho biết hai đối tượng đã bị bắt giữ trong vụ nổ súng chiều 19/11 (tức sáng 20/11 giờ Việt Nam) làm một người thiệt mạng và 4 người bị thương ở gần khu vực Coors Field, thành phố Denver. Theo ông Paul Pazen, vụ xả súng nói trên là một vụ tấn công "mục tiêu" chứ không phải tùy tiện.


Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/11 thông báo rằng họ đã đưa vào danh sách đen một người gốc Nga mang quốc tịch Nam Phi, bị cáo buộc giúp Triều Tiên phá vỡ lệnh cấm vận quốc tế về cung cấp dầu mỏ. Hai công ty trên cũng bị cáo buộc rửa hàng triệu đôla cho Bình Nhưỡng, đã có trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ.


Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới cung cấp dầu cho Syria, bao gồm các cá nhân và tổ chức của Nga, Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, 6 cá nhân và 3 tổ chức đã bị trừng phạt do cung cấp dầu cho Syria bao gồm Tập đoàn Global Vision, Prommsyrioimport và ngân hàng MB Bank của Nga. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ trừng phạt do hoạt động vận chuyển xăng dầu tới cho Syria và hứa sẽ ngăn chặn mọi hoạt động này.


Ngày 20/11, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Oleg Morozov tuyên bố bất chấp sức ép từ Mỹ, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận cung cấp dầu mỏ cho Syria. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 2 công ty của Nga liên quan tới vấn đề này. Phát biểu với báo giới, ông Morozov nhấn mạnh Nga có thỏa thuận với Syria, do đó Moskva đang hành động và sẽ hành động một cách "công khai và hợp pháp."


 Ngày 20/11, Chính phủ Cộng hòa Séc đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 12,5 triệu USD đóng góp vào quỹ của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát dòng người di cư từ Syria và các nước Trung Đông – Bắc Phi. Theo thông báo của Chính phủ Séc, gói tài chính này sẽ được giải ngân từ năm 2019 đến năm 2023 theo nhiều đợt, trong đó Séc sẽ cung cấp khoảng 3 triệu USD năm 2019, khoảng 3,6 triệu USD trong năm 2020, và số tiền giải ngân sẽ ít dần trong 3 năm còn lại.


Một thẩm phán Mỹ ngày 19/11 đã ra lệnh chặn sắc lệnh nhằm hạn chế dòng người nhập cư từ Mexico mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành trước đó. Động thái trên được đưa ra sau khi Liên đoàn Tự do Dân chủ Mỹ (ACLU) và tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Hiến pháp đệ đơn kiện chính quyền Trump vì việc ban hành sắc lệnh cấm người di cư trái phép được xin tị nạn ở Mỹ.

MỚI - NÓNG