‘Thần đồng’ Thái Lan gây sốt ở AFF Cup 2018

 Supachai Jaided (số 22) đang tỏa sáng tại AFF Cup 2018
Supachai Jaided (số 22) đang tỏa sáng tại AFF Cup 2018
TPO - Tiền đạo sinh năm 1998 của Thái Lan, Supachai Jaided đang gây sốt ở AFF Cup 2018 nhờ các màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.
Bàn thắng của Supachai Jaided vào lưới Singapore

Trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Singapore hôm qua, Supachai Jaided đã ghi 1 bàn thắng sau sai lầm của hậu vệ đối thủ. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 19 tuổi này còn hoạt động năng nổ suốt trận đấu và khiến hàng thủ Singapore khốn đốn. Màn trình diễn của anh nhanh chóng nhận được sự thán phục của người hâm mộ khu vực.

Đáng chú ý, Supachai đã ghi bàn 3 trong 4 lần ra sân ở AFF Cup 2018. Ở trận đầu tiên với Đông Timor, Supachai chỉ được vào sân từ phút 87 nhưng vẫn kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0 cho Thái Lan. Trận gặp Indonesia, Supachai được vào sân từ phút 68 nhưng không lập công.

Đến trận đấu quyết định với Philippines, Supachai bất ngờ được HLV Milovan Rajevac sử dụng ngay từ đầu, và tiền đạo này đã không phụ lòng ông thầy người Serbia khi ghi bàn mở tỉ số cho Thái Lan ở đầu hiệp 2. Cho dù Thái Lan không thể thắng Philippines nhưng Supachai vẫn để lại ấn tượng rất mạnh. Phần thưởng cho tiền đạo 19 tuổi này là suất đá chính trước Singapore, nơi anh tiếp tục tỏa sáng.

Chứng kiến màn trình diễn của Supachai, HLV  Milovan Rajevac không tiếc lời khen ngợi. Ông nói: “Thật tuyệt vời khi có một tài năng trẻ xuất sắc như Supachai. Đặc biệt, khả năng săn bàn của cậu ấy là điều hiếm có ở giải Thái Lan, nơi mà các chân sút hàng đầu đều là người nước ngoài”.

“Có một cầu thủ nội có khả năng ghi bàn là điều rất quan trọng với mọi đội tuyển. Supachai đang thi đấu rất tốt và hứa hẹn có một tương lai tươi sáng ở phía trước”.

Ở Thái Lan, Supachai được xem là “thần đồng” mới từ năm 2015, thời điểm anh tỏa sáng giúp U19 Thái Lan vô địch Đông Nam Á khi mới 16 tuổi. Ở cấp CLB, Supachai cũng để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Buriram United, đội đương kim vô địch Thái-League 2 năm gần đây.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.