Bầu Đức xin rút Văn Toàn khỏi tuyển Việt Nam

Công Phượng cõng Văn Toàn rời sân sau khi Việt Nam đánh bại Campuchia 3-0 trên sân Hàng Đẫy tối 24/11. Ảnh: Đức Đồng
Công Phượng cõng Văn Toàn rời sân sau khi Việt Nam đánh bại Campuchia 3-0 trên sân Hàng Đẫy tối 24/11. Ảnh: Đức Đồng
HLV Park Hang-seo muốn Văn Toàn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại AFF Cup nhưng bầu Đức đề nghị đưa cầu thủ này đi Hàn Quốc chữa trị.

"Tình hình chấn thương của Văn Toàn đã rõ ràng. Bầu Đức muốn rút cậu ấy về để đưa sang Hàn Quốc điều trị", Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Văn Toàn nằm trong thành phần dự kiến đá chính khi Việt Nam tiếp Campuchia ở trận cuối cùng vòng bảng ngày 24/11. Tuy nhiên, trong buổi tập ngày hôm trước, tiền đạo của HAGL dính chấn thương sụn chêm. Khi Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trên sân Hàng Đẫy, các tuyển thủ Việt Nam cùng nhau giơ cao chiếc áo số 9 của Văn Toàn để chia sẻ với người đồng đội.

"Việc không thể tiếp tục thi đấu tại AFF Cup 2018 là đáng tiếc lớn của Văn Toàn cũng như bóng đá Việt Nam. Chuyện chấn thương là điều khó tránh trong bóng đá, chẳng ai mong muốn, và chúng ta phải chấp nhận", ông Tấn Anh nói thêm.

HLV Park Hang-seo muốn Văn Toàn tiếp tục đồng hành, để được chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng các đồng đội. Tuy nhiên, nếu tiền đạo của HAGL muốn trở về để tập trung điều trị, ông sẽ chấp nhận.

Tại Asiad 2018, tiền vệ Hùng Dũng cũng chấn thương ở vòng bảng. HLV Park Hang-seo đồng ý cho tiền vệ Hà Nội về sớm để điều trị dù rất muốn anh ở lại. 

Tại AFF Cup năm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đóng bảo hiểm cho các cầu thủ nên Văn Toàn không phải lo nhiều về chi phí điều trị. VFF cũng khẳng định sẽ hỗ trợ để tiền vệ của HAGL được chữa trị tốt nhất, sớm trở lại với bóng đá.

Sau một ngày "xả trại", hôm nay 26/11 tuyển Việt Nam trở lại tập luyện. Do TP HCM mưa lớn, HLV Park Hang-seo huỷ kế hoạch cho đội tuyển vào đây làm quen thời tiết nắng nóng. Ông và các học trò tiếp tục đóng quân tại Hà Nội và ngày 28/11 sẽ bay sang Philippines.

Tuyển Việt Nam sẽ đá bán kết lượt đi với Philippine tại Bacolod vào ngày 2/12 và đá lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 6/12.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.