Công Phượng, Quang Hải lọt top tiền vệ hay nhất AFF Cup 2018

Top 5 tiền vệ hay nhất vòng bảng AFF Cup 2018.
Top 5 tiền vệ hay nhất vòng bảng AFF Cup 2018.
TPO - Bộ đôi Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải của tuyển Việt Nam được Fox Sports bầu chọn vào top 5 tiền vệ hay nhất vòng bảng AFF Cup 2018.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 với đội hình có độ tuổi trung bình trẻ thứ 3 giải, nhưng điều này không ngăn cản họ thể hiện sức mạnh ở vòng bảng. Một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của “Rồng vàng” là Quang Hải.

Tiền vệ này ghi bàn trong các trận đấu với Lào và Campuchia. Không những vậy, anh thi đấu trọn vẹn 360 phút và thực hiện 221 đường chuyền sau 4 trận đấu. Trong đó, Quang Hải có đến 9 lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội và xứng đáng là cầu thủ hay nhất của tuyển Việt Nam đến thời điểm này.

Nguyễn Công Phượng (Việt Nam)

Một tài năng trẻ khác của tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt ở vòng bảng. Công Phượng ghi bàn mở tỉ số trong 2 trận đấu liên tiếp trước Lào và Malaysia. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng lên đến 88,5%.

Công Phượng, Quang Hải lọt top tiền vệ hay nhất AFF Cup 2018 ảnh 1 Nguyễn Công Phượng
Ngoài ra, Công Phượng còn có nhiều đường chuyền xa và tạt bóng nguy hiểm. Đây sẽ là vũ khí hữu ích cho tuyển Việt Nam khi đối đầu với Philippines. Sanrawat Dechmitr (Thái Lan)
Sanrawat Dechmitr đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở AFF Cup 2018 với 4 lần giúp đồng đội lập công. Thi đấu như “số 10”, tiền vệ này hoàn thành 185 trong tổng số 220 đường chuyền và giữ vai trò quan trọng trong chiến thuật của Thái Lan. Akram Mahinan (Malaysia)
Malaysia đã giành vé đi tiếp bằng chiến thắng đầy ấn tượng trước Myanmar, mà trong đó, Akram Mahinan đóng vai “người hùng thầm lặng”. Tiền vệ này chính là người chuyền bóng nhiều nhất giải (309 lần) và chuyền chính xác nhiều nhất (254 lần).
Công Phượng, Quang Hải lọt top tiền vệ hay nhất AFF Cup 2018 ảnh 2 Akram Mahinan
Akram Mahinan chơi cực kỳ ăn ý với Syamer Kutty Abba ở tuyến giữa Malaysia và giúp đội bóng này thống trị trận đấu. Sau 4 trận, tỉ lệ cầm bóng trung bình của Malaysia lên đến 65%. Stephan Schrock (Philippines)
Stephan Schrock là ngôi sao hàng đầu của Philippines ở vòng bảng. Thi đấu lệch trái, tiền vệ này đã tạo ra tổng cộng 10 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội và là mũi nhọn tấn công chính của Philippines. Cho dù đã 32 tuổi nhưng Stephan Schrock vẫn giữ được nền tảng thể lực và tốc độ rất tốt. Cộng thêm kinh nghiệm dày dặn, anh hứa hẹn sẽ khiến hàng thủ Việt Nam gặp vô số khó khăn ở vòng bán kết.
MỚI - NÓNG