Báo Thái Lan cay đắng thừa nhận Việt Nam dễ vô địch AFF Cup

Tuyển Việt Nam đang bay cao ở AFF Cup 2018. Ảnh: VnExpress
Tuyển Việt Nam đang bay cao ở AFF Cup 2018. Ảnh: VnExpress
TPO - Truyền thông Thái Lan đánh giá cao khả năng tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup sau khi đội tuyển của họ bị Malaysia loại ở vòng bán kết.

Ở vòng bán kết, tuyển Thái Lan bất ngờ bị Malaysia loại khi để đối thủ cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Cho dù có 2 lần vượt lên dẫn trước và được hưởng phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng nhưng tuyển Thái Lan vẫn không thể “kết liễu” được đối thủ và bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Philippines. Trong cả 2 lượt trận, tuyển Việt Nam đều đánh bại đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson với cùng tỉ số 2-1 và giành vé vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Truyền thông Thái Lan rất ấn tượng với chiến thắng của tuyển Việt Nam, đặc biệt khi đội tuyển của họ gây thất vọng quá lớn. Tờ Siam Sports thậm chí cho rằng chức vô địch AFF Cup  2018 đang nằm trong tầm tay của thầy trò Park Hang Seo.

Trong bài nhận định sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines, Siam Sports viết: “Tuyển Việt Nam đã giành vé vào chung kết đầy thuyết phục và chức vô địch đang nằm trong tầm tay của họ. Cho dù Malaysia đã vượt qua Thái Lan nhưng rõ ràng, tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn”.

Tương tự như vậy, tờ Bangkok Post cũng đánh giá tuyển Việt Nam ở “cửa trên” so với Malaysia. Tờ báo này dẫn lại chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng bảng làm dẫn chứng.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan thì nhắc đến chu kỳ 10 năm. Cứ sau 10 năm, tuyển Việt Nam lại lọt vào chung kết AFF Cup. Năm 1998, tuyển Việt Nam vượt qua chính Thái Lan ở vòng bán kết. Nhưng đến trận cuối cùng, đội bóng áo đỏ lại thua tối thiểu Singapore. Năm 2008, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết và giành chức vô địch sau 2 lượt trận đi và về với tổng tỉ số 3-2. 

Ngoài việc ca ngợi tuyển Việt Nam thì truyền thông Thái Lan cũng không quên chỉ trích thầy trò Milovan Rajevac. Thậm chí một số chuyên gia nước này đã kêu gọi sa thải HLV Milovan Rajevac thay vì tiếp tục để ông dẫn dắt đội tuyển đến Asian Cup 2019 diễn ra đầu năm sắp tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.