Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam

Từ sáng sớm, các cửa hàng ở Đà Nẵng đã tấp nập khách mua đồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thành
Từ sáng sớm, các cửa hàng ở Đà Nẵng đã tấp nập khách mua đồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Sáng nay (15/12), tranh thủ trời tạnh mưa, nhiều cổ động viên ở TP Đà Nẵng đã ra phố mua sắm áo, cờ, băng rôn...để chuẩn bị cổ vũ cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. 
Trên các tuyến phố lớn của TP. Đà Nẵng như Lê Duẩn, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Ngô Gia Tự... từ sáng sớm nay đã rợp cờ hoa. Thời tiết không thuận lợi, có mưa liên tục nhưng không vì thế mà không khí cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của người dân Đà Nẵng giảm nhiệt. Anh Nguyễn Công (quậnThanh Khê) cho biết: "Tranh thủ đưa con đi học thêm, tôi ghé qua phố Ngô Gia Tự mua sắm áo, cờ cho cả gia đình tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam vào tối nay".
Sau một hồi lựa chọn, anh Công đã mua 4 bộ áo đỏ sao vàng, cùng cờ Tổ quốc, băng rôn dán đầu. "Bóng đá Việt đã 10 năm chờ đợi ngôi vô địch. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ bước lên ngôi cao nhất sau trận chung kết hôm nay", anh Công chia sẽ. 
Tại ngã tư giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng - Cầu sông Hàn, từ sáng các "cửa hàng di động" bán áo, cờ và vật dụng cổ vũ đã xuất hiện, khiến giao lộ này trở nên rực rỡ, tất bật người mua kẻ, bán. Nhiều chủ cửa hàng phải liên tục gọi điện cho đại lý để cung cấp thêm hàng. 
Để đảm bảo việc cổ vũ đội bóng trước, trong và sau trận bóng, ngày 14/12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam gửi Công an TP cùng các sở ngành, Thành đoàn TP, các trường học trên địa bàn và các quận, huyện, xã, phường.
 Theo đó, để đảm bảo an toàn cho hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận chung kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi nhân dân thành phố, du khách và đặc biệt là các thanh, thiếu niên hãy tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá quốc gia với tinh thần vui tươi, phấn khởi và có văn hóa; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng; lên án, tẩy chay những hãy vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông; ủng hộ, phối hợp với lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Một vài hình ảnh, phóng viên Tiền Phong ghi lại vào sáng nay: 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 1 Các tuyến phố, cửa hàng ở Đà Nẵng được nhuộm đỏ bởi áo, cờ tổ quốc.
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 2 Tỉ mẩn lựa chọn áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho người thân và gia đình. 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 3 Một phụ nữ lựa chọn áo cho chồng và con. 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 4 Mẹ và con cũng chọn mua băng rôn cổ vũ: Việt Nam vô địch!
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 5 Áo đỏ sao vàng, cờ tổ quốc bán chạy tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng - Cầu Sông Hàn từ sáng sớm. 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 6 Các mặt hàng cổ vũ bán chạy, nhiều hàng rạp phải gọi đại lý cung ưng thêm mặt hàng. 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 7 Gian hàng trái cây ở chợ Nại Hiên Đông (Sơn Trà) thêm sắc màu từ sáng sớm. 
Cổ động viên Đà Nẵng tấp nập xuống phố mua đồ cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 8 Ngồi uống cafe sáng, người dân đã tranh thủ mua băng rôn cổ vũ tối nay. 
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).