Bố mẹ Đặng Văn Lâm không dám xem con trai thi đấu AFF Cup

Bố mẹ Đặng Văn Lâm không dám xem con trai thi đấu AFF Cup
TPO - Thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam tiết lộ bố mẹ không dám xem anh thi đấu ở AFF Cup 2018 vì lo lắng.

Trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, Đặng Văn Lâm là một nhân tố nổi bật. Tại giải đấu này, anh là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam và bắt chính cả 8 trận đấu.

Phong độ xuất sắc cùng sự hỗ trợ của hàng thủ phía trên giúp Văn Lâm giữ sạch 5 trong 8 trận đấu tại AFF Cup 2018, trong đó có trận chung kết lượt về với Malaysia tại Mỹ Đình tối qua.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ở AFF CUp 2018, Văn Lâm tiết lộ: “Tất cả các trận đấu ở vòng bảng, vòng bán kết cũng như chung kết, bố mẹ tôi đều không xem trực tiếp, bởi lẽ đây là giải đấu lớn đầu tiên của tôi”.

“Đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bố mẹ. Họ quá lo lắng nên đã đến nhà thờ cầu nguyện và chỉ kiểm tra kết quả thi đấu bằng điện thoại”.

Cùng với các đồng đội, Văn Lâm đã giúp tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, giải cơn khát vinh quang trong làng bóng đá Đông Nam Á, kể từ lần đăng quang gần nhất năm 2008.

“Chúng tôi đã giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Tất cả đều hạnh phúc. Người hâm mộ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, nên chúng tôi đều rất hạnh phúc. Cảm giác này thật tuyệt vời”.

MỚI - NÓNG