Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Pháp nói gì?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự nuối tiếc trước việc Mỹ rút quân khỏi Syria
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự nuối tiếc trước việc Mỹ rút quân khỏi Syria
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông thực sự cảm thấy nuối tiếc sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã quyết định rút quân khỏi Syria.

Như đã biết, trong một động thái chính trị rất bất ngờ, ông Trump đã tuyên bố rút gấp 2000 quân nhân Mỹ khỏi Syria, coi như kết thúc vai trò trụ cột của Mỹ trên mặt trận chống khủng bố, đồng thời là tín hiệu cảnh báo đối với các nước đồng minh Mỹ.

"Tôi vô cùng nuối tiếc trước quyết định này", Tổng thống Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại Chad. "Trở thành đồng minh có nghĩa là phải chung lưng đấu cật. Đó là điều quan trọng nhất đối với người đứng đầu đất nước và người chỉ huy tối cao trong quân đội. Một đồng minh nên được tin tưởng".

Ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của các lực lượng chống IS, những người đã giành lại được phần lớn miền đông bắc Syria từ tay tổ chức khủng bố: "Tôi kêu gọi mọi người...không được lãng quên vai trò lãnh đạo của chúng ta đối với họ".

Các quan chức Mỹ cũng đã lý giải cho quyết định của Tổng thống Donald Trump bằng tuyên bố, IS đã bị đánh bại.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG