Thầy Park: Tuyển Việt Nam phải tránh thủng lưới trước ở Asian Cup

HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Như Ý
HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Như Ý
TPO - HLV Park Hang Seo cho biết trận đấu với Triều Tiên là bước chuẩn bị tốt cho đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019. Ông Park đồng thời cho biết, mục tiêu của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 là không để thủng lưới trước các đối thủ mạnh như Iran, Iraq.  

Ở trận giao hữu với Triều Tiên tối nay 25/12, đội tuyển Việt Nam ra sân với cầu thủ duy nhất thường xuyên đá chính ở AFF Cup 2018 là Văn Hậu. Số còn lại hoặc ít được thi đấu như Xuân Trường hay Công Phượng, còn lại đều là những cầu thủ mới. Có thể điểm những cái tên như Minh Vương, Thanh Chung, Ngân Văn Đại…

Giải thích điều này, HLV Park Hang Seo cho biết, AFF Cup 2018 vừa kết thúc và hầu hết các cầu thủ của ông đều mệt mỏi. “Tôi cần cho họ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Phía trước chúng ta sẽ phải gặp các đối thủ rất mạnh như Iran hay Iraq. Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Theo ông Park Hang Seo, Triều Tiên đã nhập cuộc tốt. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam trong hiệp 2 đã chơi tốt hơn so với hiệp 1. Ông Park Hang Seo đánh giá một số tân binh đã hoà nhập tốt với lối chơi chung của đội, trong số này có Minh Vương và Thanh Chung.

“Minh Vương và Thành Chung từng chơi ở U23 Châu Á, ASIAD. Họ hiểu phong cách huấn luyện của tôi,  hiểu lối chơi của cả đội, hiểu những gì tôi muốn họ chơi trên sân”-HLV Park Hang Seo nói.

Cũng theo ông Park Hang Seo, Văn Đại vốn chơi ở vị trí tiền đạo nhưng hôm nay đã thi đấu thay vị trí đá cánh của Trọng Hoàng. Tiền vệ CLB Thanh Hoá đang bị chấn thương có khả năng không thể tham dự Asian Cup 2018.

Theo HLV Park Hang Seo, ông sẽ mang 24 cầu thủ tới Qatar trong chuyến tập huấn sắp tới. Mục tiêu Việt Nam hướng tới là rèn luyện các bài tập để tránh bị thua trước, do cả Iraq và Iran đều là những đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực và cả kỹ thuật.

"Ở  Asian Cup 2019, Việt Nam ở bảng đấu có Iran, Iraq mạnh hơn nhiều về thể thể lực, thể hình. Chúng tôi phải tập những giáo án phòng ngự để tránh bị ghi bàn trước", ông Park Hang Seo nói.

Thầy Park: Tuyển Việt Nam phải tránh thủng lưới trước ở Asian Cup ảnh 1 HLV Triều Tiên Kim Jong-jun. Ảnh: Như Ý

HLV Triều Tiên Kim Jong-jun trong khi đó cho biết, vì là trận giao hữu nên Triều Tiên đã không chơi với 100% khả năng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-jun khen ngợi đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt.

Theo HLV Kim Jong-jun, ở hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn nhờ có sự thay đổi về nhân sự. Các cầu thủ mới vào sân có thể lực tốt, giúp đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn.

MỚI - NÓNG