Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để Mỹ kiểm tra S-400 của Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 27/12, Sputnik dẫn một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cam đoan với Đại sứ Nga tại Ankara, Alexei Yerkhov, rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cung cấp cho Mỹ cơ hội nghiên cứu các hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Theo nguồn tin khẳng định: “Bộ trưởng của chúng tôi đảm bảo với đại sứ Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cung cấp cho Mỹ cơ hội nghiên cứu các hệ thống phòng không S-400"

Gần đây, Bloomberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Mỹ nghiên cứu hệ thống phòng không S-400 mà Nga dự kiến sẽ cung cấp trong tương lai gần theo hợp đồng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã từ chối một cách cụ thể các báo cáo cho rằng, Ankara đã đề nghị các kỹ thuật viên Mỹ có thể nghiên cứu hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Tháng 12 năm ngoái, Ankara đã ký một thỏa thuận cho vay với Moscow dự kiến việc giao các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã xác nhận rằng Ankara đã hoàn tất thỏa thuận S-400 và sẽ mua các hệ thống tên lửa từ Nga "mà không có câu hỏi nào".

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.