Đoàn Văn Hậu lọt top 5 cầu thủ trẻ nhất Asian Cup 2019

Ảnh: Fox Sports
Ảnh: Fox Sports
TPO - Ngôi sao của tuyển Việt Nam đã lọt vào top 5 cầu thủ trẻ nhất ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Theo thống kê của Fox Sports, Đoàn Văn Hậu nằm trong top 5 cầu thủ trẻ nhất ở vòng chung kết Asian Cup 2019 ở UAE. Cụ thể: 

1. SUPACHAI JAIDED (Thái Lan, sinh ngày 1/12/1998)

Supachai đã có màn ra mắt tuyển Thái Lan đầy ấn tượng ở AFF Cup 2018. Cho dù Thái Lan bị loại ở bán kết nhưng bản thân Supachai đã chơi rất tốt và ghi được 3 bàn thắng.

Theo các chuyên gia, tiền đạo 20 tuổi này sẽ tiếp tục nằm trong kế hoạch của HLV Milovan Rajevac ở Asian Cup 2019 bất chấp sự trở lại của siêu sao Dangda.

2. ODAY DABBAGH (Palestine, sinh ngày 3/12/1998)

Trẻ hơn Supachai 2 ngày tuổi nhưng Oday Dabbagh đã là trụ cột của tuyển Palestine. Tiền đạo này chơi 10 trận đấu cho Palestine trong năm 2018 và ghi được 2 bàn thắng.

Gần nhất, Oday Dabbagh góp phần giúp “Sư tử vùng Canaan” giành chức vô địch Bangabandhu Cup tại Bangladesh. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo này sẽ là niềm hy vọng lớn của Palestine tại Asian Cup 2019.

3. ĐOÀN VĂN HẬU (Việt Nam, sinh ngày 19/4/1999)

Đoàn Văn Hậu là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Á hiện tại. Mới 19 tuổi nhưng anh đã là trụ cột của tuyển Việt Nam và góp công lớn giúp họ vô địch AFF Cup 2018 vừa qua.

Trước đó, Văn Hậu cũng là ngôi sao của đội U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á và vào đến vòng bán kết Á vận hội ASIAD 18. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam ngày càng đáng gờm, Văn Hậu hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại UAE.

4. MOHAMMED AL-HUTHAIFI (Yemen, sinh ngày 1/2/2000)

Asian Cup 2019 là vòng chung kết châu Á đầu tiên mà Yemen được tham dự, và họ mang đến giải đấu đội hình kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ lẫn kinh nghiệm.

Ngôi sao trẻ nhất của Yemen, Al-Huthaifi cũng là một trong hai cầu thủ hiếm hoi sinh ra ở thế kỷ 21 có cơ hội tham dự Asian Cup 2019. Tuy vậy, khác với các ngôi sao kể trên, khả năng đá chính của tiền vệ 18 tuổi này vẫn là dấu hỏi lớn.

5. MOHANAD ALI (Iraq, sinh ngày 20/6/2000)

Thêm một đối thủ khác của Việt Nam mang đến Asian Cup 2019 cầu thủ sinh năm 2000. Mohanad Ali chỉ 18 tuổi 6 tháng 9 ngày ở thời điểm này. Anh bắt đầu nổi tiếng khi giành giải Vua phá lưới ở vòng chung kết U14 châu Á 2014 với 6 bàn thắng.

Tuy vậy, tên tuổi Mohanad Ali cũng gắn liền với nghi án gian lận tuổi. Nhiều thông tin cho biết anh sử dụng hồ sơ của em trai và khai gian 3 tuổi để thi đấu ở các giải trẻ. 

Hiện tại, Mohanad Ali đã có 10 trận đấu cho tuyển Iraq và ghi được 6 bàn thắng. 

MỚI - NÓNG