Đối thủ số 1 của tuyển Việt Nam nhận thêm tin không vui

Sardar Azmoun bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập gần đây.
Sardar Azmoun bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập gần đây.
TPO - Ngay trước thềm Asian Cup 2019, liên tiếp những tin không vui về nhân sự ập đến với đội tuyển Iran.

Với tư cách là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA, đồng thời chơi rất ấn tượng tại VCK World Cup 2018, đội tuyển Iran được đánh giá rất cao tại Asian Cup 2019, thậm chí còn được coi là ứng viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại UAE vào tháng 1 tới, những tin không vui về nhân sự liên tiếp ập tới với thầy trò HLV Carlos Queiroz.

Theo thông tin mới nhất, hai chân sút chủ lực của họ là Sardar Azmoun và Alireza Jahanbakhsh đều bất ngờ dính những chấn thương khác nhau. Cụ thể, tiền đạo từng giành danh hiệu “Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan” mùa trước, Alireza Jahanbakhsh vẫn đang điều trị chấn thương và sẽ chỉ có thể trở lại ngay trước thềm giải đấu khởi tranh.

Trong khi đó, tại một buổi tập mới đây, chân sút chủ lực đang chơi bóng trong màu áo Rubin Kazan, Sardar Azmoun cũng đã gặp vấn đề về sức khỏe khiến không ít NHM, BHL đội bóng tỏ ra lo ngại. Tiền đạo 23 tuổi đã tự gây chấn thương, không thể góp mặt ở buổi tập tiếp theo. Tuy nhiên, khá may mắn khi những chẩn đoán ban đầu cho biết cầu thủ này sẽ kịp bình phục để thi đấu giao hữu với Qatar vào ngày 31/12 tới.

Trước đó, HLV Carlos Queiroz đã không thể điền tên Saeid Ezatolahi và Ali Karimi vào danh sách tham dự Asian Cup 2019. Saeid Ezatolahi – người hiện khoác áo CLB Reading (Hạng Nhất Anh), từng dự World Cup 2018 và từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Iran, dính chấn thương nặng ở đầu gối và cần 2 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Còn đối với Ali Karimi, tiền về 24 tuổi này gặp vấn đề về bàn chân và cũng không kịp bình phục cho giải đấu ở UAE.

Tại Asian Cup 2019, Iran nằm ở bảng D cùng Việt Nam, Iraq và Yemen.
MỚI - NÓNG