Ông Trump lập lờ về thời hạn rút quân khỏi Syria

Ông Trump lập lờ về thời hạn rút quân khỏi Syria
TPO - Tổng thống Mỹ nói nước này sẽ rút quân dần khỏi Syria “trong một thời gian” và sẽ bảo vệ các chiến binh người Kurd tại Syria khi Washington rút quân, theo Reuters.

Ông Trump không đưa ra thời gian biểu cho việc rút quân đội khỏi Syria, trong khi tháng trước ông đã thông báo với các quan chức phụ trách an ninh quốc gia, không thông qua việc tham vấn các nghị sỹ quốc hội hay các đồng minh cùng chống IS về việc rút ngay quân đội khỏi quốc gia vùng Tây Á.

Ông Trump lập lờ về thời hạn rút quân khỏi Syria ảnh 1 Một đoàn xe của quân đội Mỹ trên đất Syria (Reuters)

Quyết định này đã khiến bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức.

Trong một cuộc họp nội các vài giờ trước, có sự tham gia của các phóng viên, ông Trump nói chưa hề đặt ra thời gian biểu 4 tháng cho việc rút hết 2.000 quân Mỹ khỏi Syria. “Chúng tôi đang rút (quân) và chúng tôi sẽ rút quân thông minh”, ông chủ Nhà Trắng nói. “Tôi không hề nói rút quân vào ngày mai”. Nhưng tổng thống Mỹ cũng từ chối cụ thể về việc quân Mỹ sẽ ở lại Syria trong bao lâu nữa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.