Trung Quốc: Sập hầm mỏ, 21 người thiệt mạng

Trung Quốc: Sập hầm mỏ, 21 người thiệt mạng
TPO - Một hầm mỏ ở tỉnh Thiểm Tây, phía bắc Trung Quốc, bất ngờ đổ sập vào thời điểm 87 công nhân đang làm việc, khiến 21 người thiệt mạng.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 12/1 (giờ địa phương) tại mỏ than Lijiagou của Baiji Mining Co., Ltd. tại thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây.

Theo Tân Hoa xã, 21 thợ mỏ được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên. Những thợ mỏ còn lại đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Tháng 12/2018, 7 thợ mỏ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một tai nạn mỏ than phía Tây Nam Trung Quốc.

Trước đó hai tháng, 21 thợ mỏ ở tỉnh Sơn Đông tử vong sau khi mắc kẹt bên trong hầm do đá sụt.

 Theo số liệu của Cơ quan An toàn Mỏ than Quốc gia, riêng trong năm 2017, số trường hợp tử vong liên quan đến khai thác than tại Trung Quốc là 375 người.

Theo Theo Tân Hoa xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.