Tài xế khai ngủ gật khi lái xe tông 8 người tử vong ở Hải Dương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương ngày 21/1.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương ngày 21/1.
TPO - Tại cơ quan công an, bước đầu Lương Văn Tâm (tài xế lái xe tải gây tai nạn khiến 8 người tử vong ở Hải Dương) khai có sử dụng ma túy nhiều ngày trước. Đối tượng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn đã ngủ gật nên mất kiểm soát...

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong vào chiều 22/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) bước đầu đã làm việc, lấy lời khai của tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê Nguyên Bình, Cao Bằng), người điều khiển xe tải BKS: 29C - 719.53 gây tai nạn thảm khốc khiến 8 người tử vong và 8 người khác bị thương, trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Theo cảnh sát, tại cơ quan công an sau một ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, tài xế Tâm sức khỏe ổn định, tinh thần khá tỉnh táo.

Nam tài xế bước đầu khai nhận, đã sử dụng ma túy đá nhiều ngày trước khi điều khiển xe tải gây tai nạn thảm khốc tuy nhiên người này không khai rõ thời điểm sử dụng.

Tài xế khai ngủ gật khi lái xe tông 8 người tử vong ở Hải Dương ảnh 1 Chiếc xe tai trong vụ TNGT khiến 8 người tử vong ở Hải Dương

Trước đó, tối 21/1, sau nhiều giờ gây ra vụ tai nạn, cảnh sát phối hợp với Trung tâm y tế huyện Kim Thanh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế Lương Văn Tâm và hai người khác trên cùng xe. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác nhiều lần thử máu, nước tiểu cho thấy Tâm dương tính với ma túy (dạng ketamin). Tài xế Tâm nhiều lần đề nghị kiểm tra lại vì không tin bản thân dương tính với ma túy nhưng kết quả các lần kiểm tra đều giống nhau.

Theo lời khai ban đầu của Tâm, ngày 21/1, anh ta cùng hai phụ xe nhận chở giao hàng từ Hà Nội về Hải Phòng. Đầu giờ chiều cùng ngày, khi di chuyển tới tỉnh Hải Dương, Tâm có nói với hai phụ lái sẽ "đổi xế" nhưng chưa kịp đổi người điều khiển thì xảy ra tai nạn

 Theo đó, khi xe di chuyển tới xã Kim Lương, do ngủ gật, tài xế Tâm đã cho xe chạy lấn làn, lao với đoàn người đi bộ. Sau khi va chạm, do hoảng hốt và mất kiểm soát tốc độ nên tài xế này liên tục đánh lái, hất văng nhiều người rồi lao lại làn đường ô tô. Sau khi di chuyển một quãng đường dài vài chục mét, xe tải đâm vào dải phân cách giữa đường rồi mới dừng lại.

Sau khi xảy ra va chạm, cả ba người trên xe rời khỏi hiện trường. Đến chiều tối cùng ngày, Tâm cùng hai phụ lái tới trình diện cảnh sát.

Tài xế khai ngủ gật khi lái xe tông 8 người tử vong ở Hải Dương ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 14h02 ngày 21/1, chiếc xe tải Hyundai BKS 29C-719.53 di chuyển trên QL5, hướng Hà Nội – Hải Phòng. Tới địa phận xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương), ô tô loại 6,35 tấn tông trúng đoàn cán bộ Mặt trận tổ quốc xã Kim Lương đang đi bộ lên cầu vượt. Cú đâm mạnh khiến 8 người tử vong, 8 người khác bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương; ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã; ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam; ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương, ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí.

Các nạn nhân bị thương gồm: Ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

MỚI - NÓNG