THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố sẽ đáp trả khi Mỹ rút khỏi INF

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
TPO - Ngày 1/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này có quyền đưa ra những biện pháp đáp trả phù hợp nếu Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Bà Zakharova nói: "Nếu phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đưa ra quyết định cuối cùng và rút lui khỏi hiệp ước INF, Moskva có quyền đưa ra phản ứng thích hợp cùng các biện pháp đáp trả và dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm như vậy." Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày 1/2, Mỹ tuyên bố nước này rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) lịch sử thời Chiến tranh Lạnh với Nga, với lý do Moskva đang vi phạm hiệp ước này. Việc rút khỏi INF có hiệu lực từ ngày 2/2.


Ngày 1/2, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một tòa án của nước này đã chấp nhận bản cáo trạng truy tố một công dân địa phương làm việc cho Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul với tội danh gián điệp và âm mưu lật đổ chính quyền. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tòa án đã chấp nhận cáo trạng từ ủy viên công tố đệ trình cuối tháng 1, ra lệnh duy trì tạm giam đối với Topuz bắt đầu từ 26/3 và phiên xử đầu tiên sẽ diễn ra trong 3 ngày.


Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC) của Nga sẽ bắt đầu chế tạo loại máy bay chở khách phản lực siêu thanh mới vào năm 2022, năm thập kỷ sau khi chiếc máy bay siêu thanh Tu-144 ra mắt. RT dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết các mô phỏng bay nhằm thể hiện khả năng của chiếc máy bay phản lực mới sẽ được tiến hành trong vòng ba năm tới. Ông cho biết thêm rằng các chuyên gia sẽ tiến hành các nghiên cứu để cải thiện các tính năng khí động học và tăng tỷ lệ tải.


Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 1/2 kêu gọi Bình Nhưỡng tuyên bố đầy đủ về các chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ hai vào cuối tháng này. Trước đó, Triều Tiên cũng kêu gọi Washington giảm cấm vận.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo, ngày 1/2, một trận động đất mạnh 6,5 độ đã xảy ra tại bang Chiapas ở miền Nam Mexico. Nhiều người dân đã phải rời các tòa nhà văn phòng và tập trung trên những tuyến phố ở thủ đô Mexico City. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại nghiêm trọng.


Ngày 1/2, thượng nghị sỹ Nga Oleg Morozov nhận định việc Mỹ quyết định tạm ngừng tham gia Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sẽ đe dọa trực tiếp an ninh của Nga, bởi Washington sẽ triển khai các loại tên lửa tại châu Âu. Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Morozov nhấn mạnh: “Động thái rút khỏi INF của Washington đe dọa tới toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế và Nga sẽ bị đe dọa trước tiên, bởi sau khi rời khỏi INF, Mỹ sẽ triển khai các loại tên lửa này ở một số nước châu Âu.”


Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hôm qua (1/2) thông báo, số người thiệt mạng trong thảm kịch hai thuyền chở người di cư bị đắm ngoài khơi Djibouti hồi đầu tuần này đã tăng lên gần 60 người. Tính tới thời điểm này đã có 58 thi thể được tìm thấy. Chỉ 16 người may mắn sống sót sau khi được giải cứu khỏi những chiếc thuyền bị đắm ở khu vực Obock, dọc theo bờ Biển Đỏ, dưới sự trợ giúp của một đội hiến binh được triển khai tới khu vực các thuyền gặp nạn.


Ngày 1/2, các nguồn tin chính thức từ Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận, một phi công của IAF đã thiệt mạng. Khi chiến đấu cơ huấn luyện "Mirage 2000" do quân nhân này điều khiển rơi gần sân bay Hindustan Aeronautics Limited, khu vực Yemalur thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.

Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng mua cùng lúc 2 tàu sân bay lớp Ford với số tiền cực lớn: 14,9 tỉ USD, Stars and Stripes dẫn thông báo của Hải quân Mỹ ngày 31/1. Nhà thầu quốc phòng được Hải quân Mỹ ký hợp đồng đóng 2 tàu sân bay lớp Ford là công ty đóng tàu quân sự lớn nhất Mỹ Huntington Ingalls.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.