Chơi mờ nhạt, Sanchez đổ lỗi cho đồng đội ở M.U để thua PSG

Alexis Sanchez ngày một gây thất vọng trong màu áo M.U.
Alexis Sanchez ngày một gây thất vọng trong màu áo M.U.
TPO - Bị coi là người chơi tệ nhất khi M.U thua PSG 0-2, nhưng mới đây, Alexis Sanchez đã lên tiếng đổ lỗi cho các đồng đội là thiếu quyết tâm, không có niềm tin vào việc có thể lội ngược dòng, khiến “Quỷ đỏ” chấp nhận thua cuộc.

Lượt đi vòng knock-out Champions League, M.U có lợi thế sân nhà, nhưng lại thua PSG 0-2. Kết quả này khiến “Quỷ đỏ” còn quá ít cơ hội giành vé vào tứ kết khi ở trận lượt về, họ sẽ phải chơi trên sân Công viên các hoàng tử của PSG và cần phải thắng cách biệt 3 bàn.

Sau trận thua 0-2 của M.U trước PSG, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn, đặc biệt là đối với Alexis Sanchez. Thậm chí nhà cầm quân người Na Uy còn không ngần ngại nhận xét, tiền đạo người Chile chính là cầu thủ chơi tệ nhất trận. Trận này, Alexis Sanchez vào sân ở đầu hiệp 2 và không thể hiện được gì nhiều, liên tục để mất bóng và mất liên lạc với các đồng đội.

Trước những lời như “xát muối” từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, mới đây Alexis Sanchez đã bất ngờ lên tiếng đổ lỗi cho các đồng đội về trận thua trước PSG. Cựu ngôi sao Arsenal cho rằng, các đồng đội của mình đã thiếu quyết tâm khi bị dẫn bàn, không có niềm tin vào việc có thể lội ngược dòng, khiến “Quỷ đỏ” đành chấp nhận thua cuộc.

“Khi PSG ghi bàn thắng đầu tiên, tôi nhìn vào các đồng đội và nghĩ, có cái gì đó không đúng. Tôi nhìn vào mắt họ, tôi cảm giác không một ai tin vào cuộc lội ngược dòng. Tôi không nhận ra điều đó”, Sanchez chia sẻ trên BBC.

Được biết, ở trận đấu với PSG, Alexis Sanchez đã dính chấn thương nhẹ ở đầu gối trong lúc khởi động và đây chính là lý do khiến anh chơi dưới sức mình khi vào sân thay người. Chân sút hưởng lương cao nhất M.U thừa nhận anh đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhưng hứa hẹn sẽ sớm trở lại: “Tôi muốn mang lại niềm vui cho CLB. Thời gian sẽ trả lời”.

MỚI - NÓNG