3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 và Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ
Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 và Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ
TPO - Hôm nay (21/2), 3.200 thanh niên ưu tú ở Nghệ An trở thành những tân binh trong các doanh trại Quân đội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, nhờ thực hiện nghiêm các khâu, các bước nên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ năm 2019, đảm bảo cả số lượng và chất lượng.

Theo đó, tỉnh đã tuyển chọn được 189 thanh niên thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Bộ Công an; tuyển chọn 3.359 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (trong đó chỉ tiêu được giao là 3.200 thanh niên, số còn lại là lực lượng dự phòng).

Trong số này, có 2 thanh niên là đảng viên; thanh niên theo các tôn giáo chiếm 5,7%; con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,1%; số người có sức khỏe loại 1 chiếm 21,9%, sức khỏe loại 2 chiếm 54%, sức khỏe loại 3 chiếm 24,1%. Về trình độ văn hóa, có 1.242 thanh niên tốt nghiệp THCS (37%); 1.921 thanh niên tốt nghiệp THPT (57,2%); 196 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (6,13%). Số thanh niên trong độ tuổi 18 đến 21 là 2.785 người (83%)…

3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân ảnh 1 Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú tặng Giấy khen cho 20 thanh niên vừa hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, sáng 21/2

Trong 3.200 thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2019 có 1.020 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Thông tin, Tổng cục kỹ thuật); 2.180 thanh niên giao cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Lữ đoàn Phòng không 283, Trung đoàn 764 thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: 480 xã, phường, thị trấn và 21 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ bàn giao 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các địa phương đã tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao và ý nghĩa chính trị sâu sắc…
3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân ảnh 3 Phút chia tay

Điểm mới trong buổi lễ bàn giao thanh niên nhập ngũ năm nay ở thành phố Vinh là Chủ tịch UBND thành phố đã trao Giấy khen cho 20 thanh niên tiêu biểu vừa xuất ngũ, đã có thành tích xuất sắc trong thời gian phục vụ Quân đội, qua đó góp phần động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Nguyễn Tiến Anh, Khối 8, phường Trường Thi xúc động chia sẻ: “Gia đình em chưa có ai đi bộ đội, nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ đợt này. Trong giờ phút chuẩn bị lên đường nhập ngũ, bản thân em rất hồi hộp, xúc động. Em muốn nói với bố mẹ và chị gái hãy luôn tin tưởng em, em sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, để xứng đáng với niềm tin yêu và hi vọng của gia đình”.

3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân ảnh 4 Đông đảo người thân, bạn bè, người dân thành phố Vinh đến sân vận động để tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, sáng 21/2

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Để góp phần tạo nguồn cán bộ, các địa phương chú trọng xét chọn công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học, phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí“3 trong 1” (công dân nhập ngũ vừa là cán bộ công chức, vừa là đảng viên, vừa có trình độ cao đẳng, đại học) hoặc “2 trong 1” (công dân nhập ngũ vừa là đảng viên, vừa có trình độ cao đẳng, đại học”.

Đồng thời, các địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết” (3 gặp: gặp chính quyền, gặp gia đình, gặp công dân; 4 biết: biết tình trạng sức khỏe, biết trình độ văn hóa, biết phẩm chất đạo đức, biết hoàn cảnh gia đình công dân nằm trong diện thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự). Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà đối với thanh niên trúng tuyển gọi nhập ngũ, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc…”.

3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân ảnh 5 Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ, sáng 21/2
3.200 thanh niên quê Bác lên đường tòng quân ảnh 6 Đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2019 của thanh niên Bùi Viết Phi ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.