Mỹ sẽ duy trì lực lượng nhỏ tại Syria để 'gìn giữ hòa bình'

Lực lượng Mỹ tham chiến tại Syria đang triển khai rút quân về nước
Lực lượng Mỹ tham chiến tại Syria đang triển khai rút quân về nước
TPO - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Syria, song Mỹ cho biết vẫn sẽ duy trì một lực lượng quân sự nhỏ tại đây để làm nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình".
"Một lực lượng gồm 200 binh sĩ sẽ tiếp tục đóng quân tại Syria để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong một khoảng thời gian được ấn định sắp tới", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo chi tiết, Russia Today thông tin.
Tổng thống Trump đã khiến cả thế giới bất ngờ với tuyên bố rút quân khỏi Syria mà không có lịch trình chi tiết, dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố từ chức để phản đối quyết định này của ông Trump, trong khi giới tướng lĩnh và chính trị gia luôn khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là yếu tố sống còn để chế ngự IS, nhất là khi tổ chức khủng bố này đang có dấu hiệu khôi phục lại lực lượng.
Dự kiến, Mỹ cần khoảng từ 3-4 tháng để hoàn thành rút quân, mà trong tương lai không xa, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là ứng viên tiềm năng để "thế chân" Mỹ trong khu vực. Vào thứ năm tuần này, ông Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan đề cập đến vấn đề trên. Washington muốn Ankara đồng ý tạo ra một "vùng an toàn" tại đông bắc Syria và dự tính sẽ hỗ trợ lực lượng đồng minh người Kurd, động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ không tán thành.
Một phái đoàn quan chức quốc phòn cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Washington trong tuần này với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford.
Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.