'Hot boy Olympia' lập kỷ lục xoay rubik, điểm tuyệt đối khởi động

10X Nghệ An Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh) đã xác lập hai kỷ lục trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia
10X Nghệ An Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh) đã xác lập hai kỷ lục trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia
TPO - 10X Nghệ An Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh) đã xác lập hai kỷ lục trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia khi giải khối rubik nhanh nhất và đạt điểm tuyệt đối 120 phần thi khởi động. Tiếp đó đã thể hiện phong độ xuất sắc để giành vòng nguyệt quế cuộc thi và ghi tên vào cuộc thi tháng.

Cuộc thi Tuần 3 Tuần 3 Tháng 3 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng chiều 24/2) là cuộc thi tài của 4 thí sinh: Phùng Quang Huy (THPT Hoàng Văn Thụ, Quảng Ninh), Ngô Phạm Huỳnh Đạt (THPT Dương Minh Châu, Tây Ninh), Nguyễn Minh Quy (THPT Ứng Hòa A, Hà Nội), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An).

Trong phần thi khởi động, các thí sinh đã đạt được những điểm số tương đối cao. Trong đó Phùng Quang Huy đạt 70 điểm, Ngô Phạm Huỳnh Đạt được 50 điểm; Nguyễn Minh Quy được 100 điểm.

Phần khởi động của 10X xứ Nghệ Nguyễn Xuân Phương bất ngờ mang đến cơn "địa chấn". Phương không chỉ trổ tài giải quyết xong khối Rubik trong thời gian vỏn vẹn 13 giây lập "kỷ lục mới" tại Đường lên đỉnh Olympia, mà còn đạt số điểm 120 tuyệt đối vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Phần thi vượt chướng ngại vật, sau hai hàng ngang gợi ý được lật mở Nguyễn Xuân Phương và Ngô Phạm Huỳnh Đạt lần lượt nhấn chuông xin trả lời từ khoá của chương trình. Xuân Phương chọn "Đồ hoá máy tính" nhưng không chính xác. Huỳnh Đạt mới là người đưa ra đáp án đúng, đó là "Phim hoạt hình".

Kết thúc phần thi vượt chướng ngại vật, Xuân Phương và Mạnh Đạt cùng được số điểm 130 đưa cuộc đua thêm phần kịch tính; Nguyễn Kim Quy xếp thứ hai được 120 điểm; Phùng Quang Huy được 90 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Xuân Phương tiếp tục là một trong những thí sinh thể hiện phong độ ổn định. Cậu đã có cuộc tranh đua gay cấn với Minh Quy. Kết thúc phần thi này, Xuân Phương bứt lên vị trí dẫn đầu với 240 điểm; Huỳnh Đạt được 210 điểm, Minh Quy được 200 điểm và Quang Huy được 140 điểm.

Ở phần thi Về đích, Xuân Phương tiếp tục là thí sinh gây được sự chú ý khi liên tục giành diểm ở gói câu hỏi của 3 thí sinh khác. Đến lượt thi của mình, Phương chọn gói 40 điểm và ngôi sao hy vọng câu hỏi cuối. Phương đạt 330 điểm giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 tháng 3 quý 2 Đường lên đỉnh Olympia.

Ngô Phạm Huỳnh Đạt về nhì với 225 điểm; xếp thứ ba là Nguyễn Minh Quy được 180 điểm và Phùng Quang Huy được 100 điểm.

Sau cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 đã xã định được các thí sinh góp mặt trong cuộc thi Tháng 3 Quý 2 gồm: Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Lê Trung Sơn (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Vũ Như Hoàng Phú (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình) - người có điểm về Nhì cao nhất 260 điểm.

Với số điểm tuyệt đối 120 trong phần thi khởi động, 10X Nghệ An Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh) là thí sinh đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 đạt được kỷ lục này.

Trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 có ba thí sinh đạt được số điểm tuyệt đối trong phần thi khởi động gồm: Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) ở cuộc thi Tuần 1, Tháng 2, Quý 3; rương Võ Thành Nhân (THPT Cư M'Gar, Đắk Lắk), Trần Hoàng Yến Nhi (THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang) ở cuộc thi Tuần 2 Tháng 1 Quý 4.

MỚI - NÓNG