Văn Lâm thủng lưới trận ra mắt Thai League, Muangthong bại trận

Đặng Văn Lâm buồn bã sau bàn thua. Ảnh: Zing
Đặng Văn Lâm buồn bã sau bàn thua. Ảnh: Zing
TPO - Ngay trong trận đấu ở vòng khai mạc Thai League 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm đã không thể giữ sạch lưới cho Muangthong United dù được thi đấu trên sân nhà.

Ở vòng đầu tiên của Thai League 2019, Muangthong United tiếp đón PT Prachuap tại sân nhà. HLV Pairoj Borwonwatanadilok quyết định để Văn Lâm bắt chính như hứa hẹn ban đầu. Ngoài Văn Lâm, đội hình xuất phát của đội chủ nhà còn nhiều tên tuổi quen thuộc như Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn hay Teerasil Dangda..

Tuy vậy, Muangthong United không thể biến ưu thế lực lượng trở thành lợi thế trên sân đấu. Cho dù thi đấu ép sân, nhưng đội bóng của Văn Lâm không thể ghi bàn. Không những vậy, họ còn thủng lưới ở phút 27.

Trong pha phản công chớp nhoáng của PT Prachuap, hậu vệ Suphanan phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và khiến Muangthong United phải chịu phạt đền. Đối diện tiền đạo Stefano Pinho trên chấm 11m, Văn Lâm đã thực hiện một số động tác gây mất tập trung như từng làm ở Asian Cup 2019 nhưng không thể ngăn cản đối thủ ghi bàn.

Bất ngờ nhận bàn thua, Muangthong United tràn lên tấn công vũ bão. Tuy vậy, họ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ đội khách trong phần còn lại của trận đấu và chấp nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng. Bản thân Văn Lâm cũng không có nhiều cơ hội trổ tài bởi lẽ đối thủ chỉ tập trung phòng ngự trong suốt hiệp 2.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.