Khởi động Tháng Thanh niên 2019 từ miền đất võ

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng các ĐVTN tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh: Trương Định
Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng các ĐVTN tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh: Trương Định
TP - Sáng 24/2, tại Đài Kính Thiên (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự lễ có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư,  tỉnh Bình Định và 2.000 ĐVTN.

“Trong không khí của những ngày đầu năm mới, trên quê hương Bình Định miền đất võ huyền thoại, giàu truyền thống anh hùng cách mạng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi. Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, tháng để thanh niên hành động cống hiến sức khỏe, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, cho xã hội. Năm 2019, năm tuổi trẻ tình nguyện, tuổi trẻ cả nước sẽ bước vào tháng Thanh niên với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng quyết tâm tạo ra những giá trị mới đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước…”, anh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc buổi lễ. 

Tám nội dung trọng tâm 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước bám sát và thực hiện 8 nội dung trọng tâm.Theo đó, tập trung đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút sự tham gia đông đảo của ĐVTN, chú trọng vai trò chi Đoàn, chi Hội trong tổ chức các hoạt động tình nguyện. Tăng cường hàm lượng chất xám, tri thức, phát huy tối đa khả năng đóng góp của ĐVTN, đặc biệt trong khu vực trường học, công chức, các nhà khoa học trẻ. Nâng cao hiệu quả của các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. 

Qua đó, tổ chức có hiệu quả hơn nữa các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên gắn với việc hỗ trợ hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế.Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên; các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, những hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Tiếp tục đầu tư, dành nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền đối thoại với các cấp bộ Đoàn, ĐVTN, qua đó, đề xuất các cơ chế, chính sách, điều kiện mới cho công tác Đoàn, công tác thanh niên, cho sự phát triển của thanh niên. 

Tập trung công tác phát triển Đoàn viên mới gắn với củng cố tổ chức cơ sở Đoàn; trao danh sách giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập các tổ chức Đoàn ở những nơi khu chung cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp; tổ chức các hoạt động để phát huy vai trò tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Các hoạt động trong tháng Thanh niên của“Năm Thanh niên tình nguyện” phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của Đoàn. Vì vậy, các hoạt động tháng Thanh niên cần đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung hoạt động tại cơ sở; chú ý tính rộng khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.Tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ.

“Tháng Thanh niên 2019 chỉ có thể thành công khi tinh thần của Tháng Thanh niên được thúc đẩy, lan toả mạnh mẽ bởi sự vào cuộc chủ động, tích cực của mỗi thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn- Hội. Chúng ta cùng chung tay tiếp tục có một tháng Thanh niên thành công với nhiều thu hoạch bổ ích, trưởng thành cho bản thân mỗi bạn thanh niên, cho sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cống hiến

Tại buổi lễ khởi động, phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên; ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cống hiến tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều nhất cho đất nước”.

Tại lễ khởi động, T.Ư Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách và bà con dân tộc thiểu số; tặng thiết bị sinh hoạt văn hóa cho địa phương; trao tặng công trình thanh niên “Trường đẹp cho em” trị giá 500 triệu đồng; trao tặng 6 Nhà nhân ái cho các gia đình chính sách; trao 2 sân chơi và 2 bể bơi thiếu nhi cho các địa phương; trao tặng 10 ti vi cho ngư dân trẻ; trao 10 suất học bổng cho sinh viên. 

Cùng với đó, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân; thi công lắp đặt 5 công trình nước sạch cho các trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định. 
Dịp này, T.Ư Đoàn tổ chức cho ĐVTN trồng 2.500 cây xanh tại Đài Kính Thiên, tỉnh Bình Định.

Đến hết ngày 22/2, các cấp bộ Đoàn cả nước đăng ký thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2019, gồm: Trồng mới 2 triệu cây xanh; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 49.000 thanh niên nông thôn; hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp 69 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho 28.000 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; ĐVTN đề xuất 251 nghìn ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 540 nghìn thanh thiếu niên; tổ chức được 1.224 sàn giao dịch/ hội chợ việc làm thu hút 106 nghìn người tham gia; khám chữa bệnh cho 103 nghìn người dân; 306 nghìn Đoàn viên mới được kết nạp; hiến máu tình nguyện dự kiến thu được 84 nghìn đơn vị máu; hỗ trợ  16.500 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; sửa chữa, xây dựng  731 Nhà nhân ái; sửa chữa, xây dựng 798 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.



MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.