Điều tra vai trò đồng phạm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém

TPO - Ngày 25/2, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, VKSND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ, đề nghị công an cùng cấp điều tra bổ sung vụ án bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ chém trên phố. Đây là lần thứ 3 vụ án bị trả hồ sơ, điều tra lại để làm rõ thêm vai trò của đồng phạm. 

Liên quan đến vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái (ngụ quận 1, TPHCM) bị vợ cũ thuê giang hồ chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 3/2018, ngày 25/2, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, VKSND TPHCM đã có Quyết định số 35/QĐ-VKS-P2, trả hồ sơ vụ án đề nghị công an cùng cấp điều tra bổ sung.

Đây là lần thứ 3 VKSND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM điều tra lại vụ án. Lý đó được nêu ra là để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề mấu chốt, quan trọng của vụ án…cũng như làm rõ thêm chứng cứ, lời khai của những bị can liên quan.

Điều tra vai trò đồng phạm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém ảnh 1 Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc

Một diễn biến mới nữa trong vụ án này là vào ngày 23/2, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ nghi can Danh Tiến (27 tuổi, quê Sóc Trăng), người được xác định có liên quan đến vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Tiến là nghi can đã bỏ trốn sau khi Công an TPHCM tiến hành khởi tố, điều tra vụ án chém bác sĩ Thái.

Điều tra vai trò đồng phạm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém ảnh 2 Nghi can Danh Tiến bị bắt hôm 23/2

Trước đó, ngày 1/12/2018, TAND TPHCM đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái (ngụ quận 1, TPHCM) bị vợ cũ thuê giang hồ chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 3/2018.

Theo đó, việc trả hồ sơ này là để điều tra làm rõ thêm có hay không hành vi tiếp tay của bác sĩ Trần Hoa Sen (làm việc tại một phòng khám ở quận 5, TPHCM) trong việc bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái) thuê người chém ông Chiêm Quốc Thái.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã không khởi tố bác sĩ Trần Hoa Sen. Bà Sen được xác định có hành vi nhận và giao 500 triệu đồng từ bà Ngọc. Sau đó giao lại cho Phan Nguyễn Duy Phan (giám đốc một công ty bảo vệ) để nhận đi đánh bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Sen không thừa nhận. Qua điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự bà Sen.

Trong vụ án này, các bị can bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Cty bảo vệ S.T) và các nhân viên Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...