Thái Nguyên:

Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép

Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Yasmin Farm "mọc" trên đất nông nghiệp.
Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Yasmin Farm "mọc" trên đất nông nghiệp.
TPO - Đất cho thuê sử dụng làm trang trại chăn nuôi bò sữa nhưng doanh nghiệp Công ty TNHH Thái Việt đã “hô biến” hàng trăm nghìn m2 đất  tại xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) thành khu du lịch sinh thái khủng và thu tiền gây bức xúc dư luận.
Biến trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái trái phép 'khủng'
Người người dân sinh sống tại xóm Hiểu, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) thời gian qua bức xúc phản ánh về việc cả trăm nghìn m2 đất nông nghiệp tại đây bị doanh nghiệp "hô biến" thành khu du lịch sinh thái trải nghiệm Yasmin Farm.
"Khu đất này có nguồn gốc từ đất nông nghiệp được chính quyền cho Công ty TNHH Thái Việt thuê với mục đích làm trang trại chăn nuôi bò sữa khoảng hơn chục năm nay. Thế nhưng, hiện doanh nghiệp này biến khu đất thành khu du lịch sinh thái để kinh doanh, thu lời bất chính", một người dân tại xóm Hiểu bức xúc.
Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 1
Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 2

Để làm rõ phản ánh của người dân, PV Tiền Phong tìm hiểu và được biết, ngày 31/12/2003, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi 133.256,0 m2 đất trong đó bao gồm: Đất nông nghiệp là 106.376,0 m2; đất lâm nghiệp và trồng cây lâu năm là 15.611 m2; đất giao thông là 6.760 m2; đất hoang là 4.527 m2 do các hộ dân và UBND huyện Đồng Hỷ quản lý và giao cho Công ty TNHH Thái Việt có địa chỉ tại xóm Hiểu (xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên) thuê để sử dụng vào mục đích làm trang trại chăn nuôi bò sữa. Thời hạn cho doanh nghiệp này thuê là 50 năm với đơn giá thuê đất những năm đầu là 111đ/m2/năm.

Đến năm 2018, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Công ty TNHH Thái Việt đã “xẻ thịt” cả trăm nghìn m2 đất xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa thành Khu du lịch sinh thái trải nghiệp mang tên Yasmin Farm và đưa vào hoạt động thu tiền bất chính.

Hiện chủ đầu tư đã cho xây dựng rất nhiều công trình kiên cố như: Nhà Sàn, bể bơi, khu dịch vụ ăn uống, khu sinh thái trải nghiệm và khu tổ chức sự kiện ngoài trời...

Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 3 Dãy nhà sàn...   
Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 4 Ngoài hệ thống nhà nghỉ, nhà sàn, các hạng mục bể bơi khu dịch vụ ăn uống giải trí được xây dựng trái phép trên đất thuê làm trang trại
Thậm chí, doanh nghiệp này còn xây dựng hàng chục ngôi nhà liền kề trên phạm vi hành lang thoát lũ của sông Cầu. Sự việc chỉ được dừng lại khi chính quyền xã Cao Ngạn phát hiện và lập biên bản đối với vi phạm nghiêm trọng này và sau đó doanh nghiệp đã buộc phải phá bỏ toàn bộ số nhà liền kề nói trên.
Ngang nhiên “lập chốt” thu tiền
Có mặt tại khu du lịch sinh thái trải nghiệm mang tên Yasmin Farm trên khu đất thuê làm trang trại nuôi bò, theo PV ghi nhận hiện Công ty TNHH Thái Việt đã cho “lập chốt” thu phí ra vào khu sinh thái trái phép này ngay trước cổng vào. Được biết, khách muốn vào bên trong khu sinh thái này thăm quan phải mua vé bằng thẻ quẹt từ với giá là 40.000 nghìn đồng/vé/người.
Bên trong khu sinh thái với nhiều công trình kiên cố đang hoạt động tấn nập đón khách đến tham quan và nghỉ ngơi như: Nhà Sàn, bể bơi, khu dịch vụ ăn uống, khu tổ chức sự kiện ngoài trời... cùng với đó là một dãy nhà liền kề, nhiều hạng mục dang dở đang được công nhân thi công rầm rộ.
Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 5 Các công nhân vẫn đang thi công rầm rộ bên trong khu du lịch sinh thái trải nghiệm Yasmin Farm.
Trang trại nuôi bò thành khu du lịch sinh thái 'khủng' trái phép ảnh 6Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty TNHH Thái Việt đã cho “lập chốt” thu phí vào tham quan với giá là 40.000 nghìn đồng/vé/người.   
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Đức Khánh – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở này đã nắm được vụ việc về những sai phạm doanh nghiệp khi không thực hiện đúng nội dung của dự án như ban đầu phê duyệt.
Theo ông Khánh, phía Sở Xây dựng cũng đã làm việc với thành phố Thái Nguyên và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm với những sai phạm này.
“Việc chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích, xây dựng khu du lịch sinh thái khi chưa được các cơ quan thẩm quyền chấp thuận, chưa được cấp phép xây dựng là hành vi vi phạm pháp luật và phải xử lý nghiêm”, ông Khánh nhấn mạnh.
Dư luận đang đặt câu hỏi về trách nhiệm, cũng như việc xử lý nghiêm của cơ quan chức năng sở tại trong việc để doanh nghiệp Công ty TNHH Thái Việt đã “hô biến” hàng trăm nghìn m2 đất làm dự án trang trại nuôi bò sữa tại xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên thành khu du lịch sinh thái khủng và thu tiền bất chính.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.