Chung tay giải quyết những điểm nóng môi trường

Tuổi trẻ Hậu Giang vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh Ảnh: TÐCC
Tuổi trẻ Hậu Giang vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh Ảnh: TÐCC
TP - Ngày 10/3, tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh, cùng chung tay thực hiện nhiều phần việc thiết thực tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Ðây là một trong những hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng 2019.

Thành Đoàn Hà Nội và 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức vệ sinh môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm môi trường, điểm đen về rác với các hoạt động thiết thực như: Phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải tại gia đình; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, lưu vực sông; vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở cơ quan, trường học…

Đặc biệt, tại lễ ra quân do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tại trường Tiểu học Thanh Trì (Hoàng Mai) có sự phối hợp tham gia của lực lượng Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội. Ngay sau lễ ra quân, mọi người đã cùng vệ sinh môi trường tại các tuyến phố trung tâm trên địa bàn quận; bóc xoá quảng cáo, rao vặt; vệ sinh cầu đường bộ trên tuyến đường Tân Mai trước cổng trường THCS Tân Mai; vệ sinh, làm sạch hơn 1km vườn hoa bờ đê Nguyễn Khoái.

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố cùng với các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh TP đã có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn. Cụ thể, ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, triển khai hiệu quả các mô hình tuyến phố “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, mô hình “5 không, 3 sạch”; “Con đường bích họa, tranh tường bích họa”…

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nói riêng và Năm Thanh niên tình nguyện 2019, Thành Đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Anh Việt cho biết thêm, trong năm 2019 sẽ chỉnh trang 108 nhà vệ sinh và phòng học tại các trường trên địa bàn 18 huyện, thị xã; đầu tư, trang bị 127 sân chơi cho thiếu nhi; thực hiện 60 công trình tranh tường bích hoạ, tuyến đường hoa, tuyến đường bê tông hóa…

Chống rác thải nhựa

Tỉnh Đoàn Hậu Giang ra quân Ngày Chủ nhật xanh với phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang Phạm Thị Thùy Dung kêu gọi tất cả cán bộ, ĐVTN, học sinh sinh viên trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung của cả nhân loại thông qua hoạt động liên quan đến chống rác thải nhựa. Sau lễ khởi động, Hậu Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon… 

“Ngày Chủ nhật xanh” triển khai rộng khắp và lan tỏa đến từng người dân, tạo thành hiệu ứng, làn sóng mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang cho biết thêm, những hoạt động liên quan đến “Ngày Chủ nhật xanh”đã tạo thành hiệu ứng, làn sóng mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, làm giảm tối đa các địa điểm, khu vực ô nhiễm hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng chọn huyện Mỹ Xuyên làm điểm tổ chức với phong trào “Chống rác thải nhựa”. Chị Võ Kim Chuyền, Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho biết, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân và ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, Tỉnh Đoàn chỉ đạo 109 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cùng ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Chỉ trong 1 ngày, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi cho trên 7.500 lượt người về tác hại của rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng một lần các sản phẩm từ nhựa, túi ni lông. Các bạn trẻ đã tổ chức vớt, thu gom rác thải nhựa trên sông, kênh rạch được khoảng 6.800kg rác thải; trồng 5.000 cây xanh; ra mắt 9 công trình thanh niên tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Ngoài việc thực hiện các phần việc về vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khơi thông dòng chảy, trong Ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ Thái Bình đã tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh Ðoàn tỉnh Thái Bình cho biết, nhằm nâng cao kiến thức của người dân về dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng cũng như thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trước những vấn đề “nóng” của xã hội, trong Ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ Thái Bình đã phát gần 2.000 tờ rơi tuyên truyền bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, đáng chú ý là việc thành lập 70 đội hình thanh niên tình nguyện rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

MỚI - NÓNG