Hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Cần sớm tìm ra nguyên nhân

Phụ huynh đưa con đến lấy máu xét nghiệm
Phụ huynh đưa con đến lấy máu xét nghiệm
TP - Đến nay đã xác định được 209 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn ở Bắc Ninh. Liên quan đến sự việc, chiều 18/3, tại UBND huyện Thuận Thành, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh chủ trì cuộc họp với các ban ngành và chỉ đạo, sự việc đã giao cho công an làm việc với tinh thần không bao che, sớm tìm ra nguyên nhân, tránh gây hoang mang dư luận.

Người dân bức xúc vì hiệu trưởng vô cảm

Ngày 18/3, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị tổ chức lấy máu cho trẻ mầm non xã Thanh Khương và trường mầm non ở xã Mão Điền.

Có mặt từ sớm ở đây, PV chứng kiến cảnh phụ huynh xếp hàng đưa con đi lấy máu. Những đứa trẻ khóc thét vì sợ hãi. Phụ huynh tụ tập từng nhóm bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước sự việc. Dù trời lạnh, mưa phùn nhưng nhiều phụ huynh đã tới trường yêu cầu hiệu trưởng phải lên tiếng, chịu trách nhiệm về sức khỏe con em họ. Đầu giờ chiều, tại trường Mầm non xã Mão Điền, nhiều phụ huynh đã kéo nhau lên phòng hiệu trưởng đòi chất vấn. Lực lượng công an địa phương phải có mặt để đảm bảo an ninh.

Chị Dương Thị Thuý có 2 con học tại trường đều bị nhiễm sán lợn, cho biết, trước đó, gia đình đã yêu cầu nhà trường và công ty cung cấp thực phẩm phải có trách nhiệm đưa con chị đi xét nghiệm máu, kiểm tra sức khoẻ nhưng không ai làm việc đó. Do đó, khi con chị có biểu hiện ho sốt, quá lo lắng, ngày 16/3, gia đình đã đưa 2 cháu về Hà Nội xét nghiệm. Kết quả, cả hai cháu đều bị nhiễm sán lợn. “Cầm kết quả trên tay, tôi run rẩy vì thương con. Tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề, chữa bệnh cho con chúng tôi”, chị Thuý nghẹn ngào nói.

Cũng theo chị Thuý, khi mới phát hiện sự việc hiệu trưởng nhà trường đã trấn an phụ huynh là sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, từ đó đến nay, kể cả khi phụ huynh tự đưa con đi khám sức khoẻ, không thấy hiệu trưởng có động thái thăm hỏi các cháu, xin lỗi phụ huynh học sinh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Thanh Khương, có 2 cháu học tại trường cũng đưa cháu đến để xét nghiệm máu sáng nay. Bà Ngọc bày tỏ bức xúc với lãnh đạo trường mầm non khi không có động thái gì sau sự việc. Theo bà Ngọc, ngoài việc đền bù, chữa bệnh cho các cháu, những người liên quan đến sự việc phải bị xử lý.

Bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, cho biết, sự việc kết luận như thế nào, ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ biết chờ đợi kết quả. Việc các cá nhân hay tập thể sai sót thế nào sẽ được các cơ quan chức năng xem xét sau.

Về quy trình giao nhận thực phẩm, theo bà Mây, bà mới tiếp nhận quản lý từ khi hiệu trưởng bị đình chỉ nên không nắm rõ. Chỉ biết, trước đó, trường ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp thực phẩm khác, bắt đầu ký hợp đồng với Cty TNHH Hương Thành từ đầu năm 2019. Bà cũng chỉ nghe hiệu trưởng phổ biến sẽ ký với công ty này, còn năng lực, hồ sơ ra sao bà không nắm được. Đến bây giờ kết luận của cơ quan điều tra chưa có. Cty Hương Thành có trả lời, nếu như cơ quan điều tra sau khi điều tra và kết luận, do các cháu ăn phải thực phẩm mà bệnh công ty sẽ chịu trách nhiệm.

Cùng ngày, PV đã tìm đến nhà bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng nhà trường (đang bị đình chỉ) tuy nhiên, ngôi nhà đã kín cổng cao tường. Còn hiệu trưởng trường Mầm non xã Mão Điền cũng không có mặt tại cả 2 cơ sở. Trong buổi chiều cùng ngày, phòng làm việc của hiệu trưởng trường này có lực lượng an ninh túc trực. 

Công an cần sớm tìm ra nguyên nhân

Liên quan đến sự việc, chiều 18/3, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh chủ trì cuộc họp với các ban ngành tại UBND huyện Thuận Thành.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Nhân Chiến cho biết, tỷ lệ nhiễm bệnh của trẻ em Bắc Ninh ở trường mầm non đem đi xét nghiệm nằm trong khoảng bình quân chung của cộng đồng người dân Việt Nam, tức hơn 11% (186/1.557 kết quả). Bắc Ninh nằm trong khoảng tương đương với 55 tỉnh, không có gì là bất thường. “Người dân không nên hoang mang dao động bởi đây không phải dịch, không phải bệnh cấp tính và có thể chữa được”, ông Chiến nói.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, để người dân không hoang mang, cần sớm có kết quả xét nghiệm. Hiện tỉnh đã giao cho công an vào cuộc, làm việc với thái độ trung thực, không bao che, sớm tìm ra nguyên nhân.“Phải tìm hiểu kĩ và không nhất thiết phải xét nghiệm ồ ạt, tốn kém. Đặc biệt, phải đặt câu hỏi tại sao trong trường nói 100 học sinh cùng ăn thức ăn nhưng 10 em nhiễm sán, 90 em không nhiễm”, ông Chiến nêu vấn đề.

Ông Chiến cho biết thêm, theo công bố xét nghiệm của Trưởng Ban An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, học sinh không ăn thịt gà ôi thiu như phản ánh trên mạng vì đã có kết quả xét nghiệm đảm bảo chất lượng. (Trước đó, phụ huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương dùng gà mục nát nấu cháo cho trẻ, nên yêu cầu công an vào lập biên bản, niêm phong và mang đi kiểm định).

Hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Cần sớm tìm ra nguyên nhân ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo chiều 18/3   Ảnh: N.H

Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Công an điều tra, làm rõ

Ngày 18/3, trước thông tin hàng trăm hộ gia đình tại Thuận Thành, Bắc Ninh có mặt từ 3 giờ tại một số bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm xem con mình có nhiễm sán lợn hay không, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế điều động ngay bác sỹ, lực lượng chuyên môn, thiết bị về huyện Thuận Thành để xét nghiệm cho các em học sinh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và sớm công khai kết quả. Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo trên phạm vi cả nước về việc cung cấp thực phẩm, thức ăn cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của xã hội, của các cơ quan báo chí, đưa tin đúng sự thật, không gây hoang mang xã hội. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành phố phải nhanh xem xét, tổng hợp, xử lý giải quyết các sự việc nghiêm trọng ngay khi có thông tin đăng tải trên các cơ quan báo chí.

            Văn Kiên

MỚI - NÓNG