U23 Brunei có cầu thủ giàu hơn cả Ronaldo

Faiq Bolkiah giàu hơn cả Ronaldo hay Messi.
Faiq Bolkiah giàu hơn cả Ronaldo hay Messi.
TPO - Trong danh sách U23 Brunei tham dự các trận đấu thuộc bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Việt Nam, có sự xuất hiện của Faiq Bolkiah. Đây là cầu thủ giàu hơn cả Ronaldo và Messi trong thế giới bóng đá.

Ban huấn luyện U23 Brunei vừa chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự các trận đấu thuộc bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Việt Nam. Trong số này, đáng chú ý có sự xuất hiện của Faiq Bolkiah.

Tài năng trẻ 20 tuổi này chính là gương mặt đáng chú ý nhất của bóng đá Brunei trong vài năm trở lại đây khi anh từng ăn tập tại Southampton, Arsenal, Chelsea và Leicester City. Hè năm 2016, Faiq Bolkiah đã ký hợp đồng 3 năm với Leicester City và hiện là thành viên đội trẻ của CLB danh tiếng này.

Nhưng đáng chú ý hơn cả, Faiq Bolkiah vốn là con cháu Hoàng gia Brunei. Gia đình của Faiq Bolkiah sở hữu khối tài sản trị giá 15 tỷ bảng Anh (461 nghìn tỷ đồng). Nếu tính về tài sản, tiền đạo 20 tuổi này giàu hơn rất nhiều so với những Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Ronaldo hiện được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu bảng, còn Messi xếp sau với khoảng 250 triệu bảng.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Faiq Bolkiah mang băng đội trưởng của đội tuyển U23 Brunei. Ở giải đấu này, Brunei sẽ nằm cùng bảng K với đội chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Theo nhận định của giới chuyên môn, U23 Brunei chính là đội bóng yếu nhất ở bảng K.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, báo chí và các chuyên gia bóng đá châu Á không có nhiều thông tin về tình hình lực lượng cũng như lối chơi của U23 Brunei. Đây có thể là "vũ khí" giúp thầy trò HLV Stephen Ng Heng Seng tạo nên bất ngờ ở giải.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.