U23 Việt Nam gặp khó trên đường đua dự VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam thất thế trong cuộc đua ở nhóm nhì bảng. Ảnh: Như Ý
U23 Việt Nam thất thế trong cuộc đua ở nhóm nhì bảng. Ảnh: Như Ý
TPO - Dù giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên nhưng U23 Việt Nam chỉ đứng thứ 9 trong nhóm các đội nhì bảng ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong trận đấu với U23 Indonesia tối qua, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng phút chót bằng bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Tuy vậy, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn mất ngôi đầu bảng K vào tay U23 Thái Lan vì kém hiệu số bàn thắng thua.

Để giành vé vào thẳng vòng chung kết, U23 Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là đánh bại U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U23 Việt Nam sẽ giữ nguyên vị trí nhì bảng và phải so sánh với 10 đội nhì bảng khác để tranh vé.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), bảng xếp hạng của nhóm nhì bảng sẽ không tính kết quả với đội đứng cuối bảng đấu đó. Sở dĩ có việc này vì U23 Pakistan rút lui, khiến bảng F chỉ có 3 đội tham gia. Để đảm bảo công bằng, AFC không xét kết quả các đội nhì bảng với đội cuối bảng. 

Thực tế, đây cũng là quy định tương tự với vòng loại U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam từng vượt qua. Tuy nhiên, nó sẽ khiến thầy trò Park Hang Seo “lâm nguy” ở thời điểm này. Lý do vì trận thắng đậm 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei sẽ không được tính khi so sánh với các đội nhì bảng. Thay vào đó, U23 Việt Nam chỉ có 3 điểm cùng hiệu số +1 và chỉ đứng thứ… 9 trong nhóm nhì bảng.

Dẫn đầu nhóm nhì bảng hiện là U23 Australia với 3 điểm và hiệu số +6. Tiếp đến lần lượt là U23 Myanmar (+4), U23 Iran và U23 Syria (+2). Trong trường hợp U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng K hoặc lọt nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội nhì bảng xếp thứ 5 sẽ đoạt vé dự vòng chung kết. Ngược lại, sẽ chỉ có 4 đội nhì bảng đoạt vé dự vòng chung kết. 

Trong nhóm 11 đội nhì bảng, có tới 9 đội bóng đã bỏ túi 3 điểm. U23 Việt Nam cùng có hiệu số +1 như U23 U23 Oman và U23 Malaysia nhưng xếp dưới vì điểm Fair-Play (đã nhận 2 thẻ vàng).

Như vậy có thể thấy U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại nếu thua U23 Thái Lan ở trận cuối cùng. Trong trường hợp có thêm 1 điểm, cơ hội của U23 Việt Nam cũng không quá cao, khi mà 8 đội đứng trên cũng đều có sẵn 3 điểm. Để tự quyết số phận của mình, thầy trò Park Hang Seo chỉ có cách đánh bại U23 Thái Lan và giành ngôi đầu bảng K.

U23 Việt Nam gặp khó trên đường đua dự VCK U23 châu Á ảnh 1 Xếp hạng nhóm nhì bảng vòng loại U23 Châu Á 2020 sau lượt trận thứ hai
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.